Lãnh đạo Bộ Công an tiếp khách quốc tế

Thứ Hai, 13/06/2016, 18:59
Chiều 13-6, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan do ngài Phó Tổng Tư lệnh, Đại tướng Trairat Amatayakul dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành bày tỏ vui mừng khi nhận thấy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam – Thái Lan nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nói riêng đã và đang có bước phát triển tích cực, mang lại hiệu quả tích cực.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, ngài Trairat Amatayakul và các đại biểu tại buổi tiếp.

Thông qua các chuyến thăm, làm việc giữa hai Bên, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau; quan hệ hợp tác giữa hai Bên ngày càng được củng cố và phát triển. Những kết quả trên đã góp phần tích cực và làm sâu sắc mối quan hệ đối tác chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cần tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm; đào tạo cán bộ; phối hợp đảm bảo an ninh cho cơ quan đại diện và công dân nước này học tập, sinh sống tại nước kia; phối hợp, ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, như Interpol, Aseanpol, ARF…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng quà lưu niệm ngài Trairat Amatayakul.

Ngài Trairat Amatayakul bày tỏ vui mừng khi thấy mối quan hệ Thái Lan với Việt Nam nói chung, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp.

Ngài Trairat Amataykul khẳng định, trong thời gian tới, trên cương vị công tác của mình sẽ có nhiều đóng góp tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Thái Lan với Bộ Công an Việt Nam nói riêng. 

Khổng Hà
.
.