Thứ trưởng Phạm Dũng thăm và làm việc tại Công an Đồng Tháp

Thứ Tư, 02/11/2016, 13:10
Ngày 2-11, Thượng tướng Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tham gia cùng Đoàn công tác của Bộ Công an, có Trung tướng Nguyễn Thanh Nam – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Ksor Nham – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu Cần; lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an…

Về phía tỉnh Đồng Tháp, có Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương; Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thứ trưởng Phạm Dũng đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Đồng Tháp.
    Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn – Giám đốc Công an tỉnh báo cáo các mặt công tác với đồng chí Thứ trưởng và Đoàn Công tác của Bộ Công an.
    Thay mặt Đảng uỷ Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, kết quả các mặt công tác Công an tỉnh Đồng Tháp đạt được.

    Qua đó, tạo môi trường ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội tại địa phương. Công an tỉnh Đồng Tháp cơ bản hoàn thành tốt các mặt công tác Công an, góp phần đảm bảo ANCT, ANTT trên địa bàn Tây Nam bộ nói chung. Nổi bật là công tác phòng ngừa xã hội, tái hoà nhập cộng đồng, góp phần kéo giảm tội phạm.

    Thay mặt Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp cùng các ban ngành đã chỉ đạo, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Tháp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Thượng tướng Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tham dự, làm việc. 

    Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý, thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Tháp cần chủ động nghiên cứu, tập trung làm rõ nguyên nhân nảy sinh các vụ việc, tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ.

    Tiếp tục tập trung công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt tình trạng buôn lậu qua biên giới, tội phạm ma tuý. Tăng cường trách nhiệm đối với cán bộ phụ trách, xử lý tận gốc các vấn đề nảy sinh tại cơ sở, làm tốt công tác phòng ngừa, tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ...

    Làm tốt công tác vận động quần chúng, giải quyết tốt các vấn đề khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai. Đảm bảo tốt các yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, an ninh, tôn giáo, trật tự xã hội đảm bảo ANCT, ANTT ổn định, vững chắc lâu dài.

    Đoàn công tác Bộ Công an do Thứ trưởng Phạm Dũng dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. 
    Sáng cùng ngày, Thượng tướng Phạm Dũng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đến dâng hoa dâng hương tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (TP Cao Lãnh). 
    Văn Vĩnh
    .
    .