Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra công tác tại Gia Lai

Thứ Ba, 12/04/2016, 17:59
Chiều 12-4, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, làm việc với Công an tỉnh Gia Lai.

Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Tổng Cục An ninh, Tổng Cục Cảnh sát, Văn phòng Bộ Công an... Phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai...

Đại tá Vũ Văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai báo cáo với Thứ trưởng về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2015 và 3 tháng đầu năm 2016 luôn được giữ vững ổn định.

Thứ trưởng Phạm Dũng kiểm tra công tác tại Công an Gia Lai.

Công an Gia Lai đã phối hợp tốt cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, lực lượng quân đội, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề “nóng” ở cơ sở, không để nảy sinh phức tạp. Công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đạt hiệu quả cao, tỷ lệ phá án đạt 84% (năm 2015)...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Dũng biểu dương những thành tích mà Công an Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Phạm Dũng yêu cầu Công an Gia Lai trong thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, bám sát địa bàn cơ sở, kịp thời giải quyết mọi vấn đề từ cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh biên giới, an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo... đảm bảo tốt về an ninh trật tự để phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra tốt đẹp trong thời gian tới. Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm hình sự, tai nạn giao thông, cháy nổ...không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen.

Thứ trưởng Phạm Dũng nhấn mạnh, Công an Gia Lai phải làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia công tác phòng ngừa tội phạm. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đảm đương được nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Phạm Dũng cũng căn dặn lực lượng Công an Gia Lai cần phải gần dân, bám cơ sở, làm tốt công tác an ninh chủ động, giải quyết tận gốc mọi vấn đề từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao trong thời kỳ cách mạng mới.

Ngọc Như
.
.