Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra công tác đảm bảo ATGT phục vụ Đại hội Đảng

Thứ Năm, 21/01/2021, 19:01
Chiều 21/1, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban ANTT Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Cục CSGT.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bùi Văn Nam; Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu toàn lực lượng CSGT triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các phương án, kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội và Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Hai đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng đại mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã giao cho Bộ Công an. Trong đó, lực lượng CSGT cần chú ý đến điểm tập kết đón, đỗ, đưa đại biểu đến Trung tâm Hội nghị quốc gia; việc lưu thông của các Đoàn đại biểu dự Đại hội; tránh ùn tắc giao thông cục bộ; bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Được biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Trong đó, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với tấn công, trấn áp các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông. Với tinh thần đó, 100% các đơn vị CSGT từ Cục đến địa phương đã xây dựng kế hoạch, phương án để thực hiện. Sau 01 tháng thực hiện cao điểm, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với tháng trước thực hiện cao điểm...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với lãnh đạo Cục CSGT.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc với lãnh đạo Cục CSGT.

Về công tác triển khai phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay các phương án đã đảm bảo yêu cầu. Cục CSGT cũng tham gia Đoàn kiểm tra Trung tâm Hội nghị quốc gia, khảo sát thực tế các điểm đỗ xe tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Lăng Bác, tính khoảng cách, tuyến đường đón, dẫn; đồng thời đã có lịch trực, ứng trực 100% lực lượng sẵn sàng nhận nhiệm vụ…

Thu Thuỷ
.
.