Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác tại Đồng Tháp

Thứ Hai, 19/03/2018, 16:47
Ngày 19-3, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác tại Công an Đồng Tháp.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an Đồng Tháp báo cáo đồng chí Thứ trưởng cùng đoàn công tác kết quả các mặt công tác, đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định. Các loại tội phạm được kiềm chế, khám phá 114/120 vụ phạm pháp hình sự (đạt 95%), án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm rõ 6/6 vụ (đạt 100%). Tai nạn giao thông kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Công an Đồng Tháp đã nhân rộng các mô hình đảm bảo hiệu quả an ninh trật tự. Công tác hậu cần kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo công tác tại Công an Đồng Tháp.

Công an Đồng Tháp thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện diễn đàn “Công an Đồng Tháp nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Công an Đồng Tháp đã bố trí 12/12 Trưởng Công an huyện, thị, thành phố không phải là người địa phương. Tổ chức học tập chuyên đề 2018 và Lễ báo công dâng Bác thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, tạo được sự phấn khởi, thi đua trong toàn lực lượng. 

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an thị xã Hồng Ngự thực hiện mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình”, phát khăn lạnh, nước suối miễn phí phục vụ người dân xa về quê đón Tết đã nhận được nhiều sự khen ngợi, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người cán bộ, chiến sĩ CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an Đồng Tháp báo cáo đồng chí Thứ trưởng cùng đoàn công tác kết quả các mặt công tác.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác của tập thể cán bộ chiến sĩ và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Công an Đồng Tháp. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, Công an Đồng Tháp tăng cường tính chủ động, làm tốt nhiệm vụ trọng tâm, bám sát Chủ trương, Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung Ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Tháp. Làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp uỷ chính quyền địa phương đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường bình yên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý, Công an Đồng Tháp phải làm tốt hơn nữa công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự xảy ra. 

“Đánh mạnh, đánh trúng các loại tội phạm không để hình thành băng nhóm”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, đặc biệt đấu tranh với tội phạm ma tuý, hoạt động cho vay nặng lãi. Từ cấp lãnh đạo, chỉ huy phải nêu cao tinh thần cương quyết đấu tranh, giáo dục cán bộ chiến sĩ toàn tâm toàn ý làm tốt nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn sơn cùng đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa, dâng hương khu mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Trại giam Cao Lãnh đón nhận Huân chương chiến công hạng Ba

Ngày 19-3, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác Bộ Công an dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương chiến công hạng Ba tại Trại giam Cao Lãnh, đóng trên địa bàn huyện Cao Lãnh. Trải qua 40 xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Trại giam Cao Lãnh được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền địa phương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Trại giam Cao Lãnh. 

Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, chúc mừng những thành tích, chiến công tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam đã đạt được. Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám thị Trại giam Cao Lãnh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo, thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách, pháp luật đối với phạm nhân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Giám thị Trại giam Cao Lãnh.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Trại giam Cao Lãnh chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo an ninh, an toàn trại, không để xảy ra tình huống bị động. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ. Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy thực sự gương mẫu, tiêu biểu, năng lực xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất. Trại Giam Cao Lãnh tiếp tục xây dựng tốt mối quan hệ với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân, lực lượng vũ trang nơi đóng quân. Thứ trưởng Bộ Công an gởi lời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, ban, ngành Đồng Tháp, đã giúp đỡ Trại giam Cao Lãnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Văn Vĩnh
.
.