Thư khen các đơn vị phá vụ cướp hơn 3 tỷ tiền, vàng tại Phú Yên

Thứ Ba, 09/10/2018, 18:30
Ngày 9-10, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP. Hồ Chí Minh đã có thành tích điều tra khám phá thành công vụ án cướp tài sản.

Trong Thư khen, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, Lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo: Ngày 5-10, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP. Hồ Chí Minh điều tra khám phá thành công vụ án cướp tài sản xảy ra ngày 19-8-2018, tại tỉnh Phú Yên, bắt giữ đối tượng gây án và vật chứng liên quan.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP. Hồ Chí Minh trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Chiến công của các đơn vị nói trên góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí tham gia phá án; đề nghị, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý nghiêm, bảo đảm đúng pháp luật. 

Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp phòng ngừa loại tội phạm này và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP. Hồ Chí Minh phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.


Minh Hiền
.
.