Lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí

Thứ Tư, 20/06/2018, 13:26
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018), ngày 20-6, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình – Điện ảnh CAND và Báo Công an nhân dân...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tại các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gửi lời chúc mừng và cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, công nhân viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và các địa phương, trong thời gian qua đã quan tâm, ủng hộ, phối hợp hiệu quả với lực lượng CAND trong việc thông tin, tuyên truyền về đề tài an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, các cơ quan báo chí là cầu nối thân thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội… 

Bên cạnh đó, lực lượng báo chí trong cả nước đã tích cực góp phần cổ vũ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời tuyên truyền phổ biến các mô hình, cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng CAND, xây dựng được hình ảnh người chiến sĩ Công an đẹp trong lòng nhân dân. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Báo Quân đội nhân dân nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành bày tỏ mong muốn, thời gian tới các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và các địa phương tiếp tục gắn bó, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng CAND trong các mặt công tác, để lực lượng CAND hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Đại diện lãnh đạo Hội Nhà Báo Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí bày tỏ sẽ tiếp tục phối hợp có hiệu quả, đồng hành cùng lực lượng CAND, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp báo chí cách mạng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trần Xuân
.
.