Khen thưởng tập thể, cá nhân phá vụ trộm gần 90 lượng vàng

Chủ Nhật, 11/11/2018, 09:05
Ngày 11-11, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể gồm, Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh), phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Gò Dầu; tặng Bằng khen 4 cá nhân, vì có thành tích xuất sắc trong phá chuyên án trộm tiệm vàng Phước Việt (tọa lạc ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu).

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng
Dịp này, Công an tỉnh Tây Ninh cũng tặng thưởng 5 triệu đồng cho các tập thể gồm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh, Công an huyện Cầu Kè, phòng Cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự Công an Tây Ninh, Công an huyện Gò Dầu và tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 14 cá nhân.

Đại tá Lý Hồng Sinh, phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Ngày 30-9, lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say, Vương Hải (22 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè) đột nhập vào tiệm vàng Phước Việt lấy trộm khoảng 89 lượng vàng nữ trang 18K, trị giá 1,8 tỷ đồng. 

Đến ngày 9-10, Công an Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an tỉnh Trà Vinh bắt Hải về hành trên. Tang vật thu giữ gồm: 14 sợi dây chuyền, 4 vòng tay, 1 đôi bông tai vàng, 2 xe máy 200 USD và 1 thẻ ATM…

Cơ quan Công an làm rõ: Hải đã lấy trộm khoảng 2kg vàng ở tiệm vàng Phước Việt. Sau đó, Hải mang ra TP Hà Nội bán cho các tiệm vàng được 252 triệu đồng. Đến ngày 7-10, Hải trở về TP Hồ Chí Minh và tiếp tục bán vàng được 92 triệu đồng. 

Ngày 9-10, Hải mang vàng đến tiệm vàng ở khu vực thị trấn Cầu Kè bán được 271 triệu đồng. Đến 18h cùng ngày, Hải mang vàng đến bán tiếp thì bị Công an bắt giữ. 

Số tiền bán vàng, Hải mua 6 xe máy, xây nhà, mua đất cho người thân, tiêu xài cá nhân và mở tài khoản ngân hàng với số tiền 250 triệu đồng. Ngoài ra, Hải thừa nhận trộm tiệm vàng Kim Quang (tọa lạc thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh), trộm điện thoại ở Bình Phước và TP Hồ Chí Minh.

Tuyết Nhung
.
.