Phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ Sáu, 02/10/2020, 15:33
Ngày 2/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Ký quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và tổng kết trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020)”.

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; giao Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thành lập và duy trì hoạt động câu lạc bộ “Chiến binh không gian mạng” với 15 thành viên hoạt động tại 3 tổ. Ngoài ra, tổ chức tập huấn viết tin, bài đấu tranh phản bác trên không gian mạng cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên là thành viên nòng cốt ở các đơn vị.

Các đơn vị tham gia Ký quy chế phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Tính đến ngày 25/9, Câu lạc bộ “Chiến binh không gian mạng” xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả trang fanpage cùng kênh youtube thu hút trên 40 nghìn lượt người theo dõi; 17 triệu lượt người, tiếp cận và tương tác với các tin bài viết. Câu lạc bộ đăng tải tin, bài viết, video, hình ảnh phục vụ công tác đấu tranh, phản bác trên không gian mạng. 

Qua hoạt động tác chiến trên không gian mạng, câu lạc bộ đã phát hiện nhiều tài khoản đăng tin, bài không đúng sự thật gây phức tạp tình hình ANTT; nhiều tài khoản đã nhắn tin trên các trang fanpage của câu lạc bộ, phản ánh thông tin tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, cũng như hỏi đáp tư vấn pháp luật.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc trao Giấy khen cho các tập thể đoạt giải 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tích cực đấu tranh, kêu gọi cộng đồng lên án, phản bác lại các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Tập trung tuyên truyền pháp luật, vạch trần các thủ đoạn tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội; lan tỏa kinh nghiệm nhận diện các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch. Từ đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công cuộc đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đại tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc trao Giấy khen cho tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi

Tại hội nghị, đã diễn ra ký Quy chế phối hợp với 15 đơn vị là Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn và Đoàn trường Đại học sư phạm Hà Nội II trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác trên không gian mạng nhằm kết nối, tập hợp đoàn viên thanh niên các đơn vị tạo sức mạnh tổng hợp khi triển khai các hoạt động tác chiến trên không gian mạng.

Nhân dịp này, Công an tỉnh cũng tổng kết trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cuộc thi đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với hơn 15.000 bài dự thi.

 Căn cứ thứ tự điểm từ cao xuống thấp, Ban giám khảo đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 3 tập thể và 11 cá nhân có bài thi xuất sắc; đồng thời lựa chọn được 6 bài dự thi xuất sắc gửi dự thi cấp Trung ương.


Minh Hiền
.
.