Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh

Chủ Nhật, 26/08/2018, 00:34
Vừa qua, tại UBND huyện Lý Nhân, Công an huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị ký kết, triển khai Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại khu vực giáp ranh giữa huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam), huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên).


Địa bàn giáp ranh giữa huyện Lý Nhân (Hà Nam); huyện Hưng Hà (Thái Bình) và TP Hưng Yên (Hưng Yên) có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh nói chung và các huyện nói riêng, nhất là khi cầu Thái Hà nối 2 tỉnh Hà Nam và Thái Bình hoàn thiện và thông xe vào tháng 11-2016. 

Tuy nhiên, đây cũng là nơi các loại tội phạm lợi dụng hoạt động, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: trộm cắp, cờ bạc, ma túy, khai thác cát trái phép… gây mất an ninh trật tự. 

Trước tình hình trên, lực lượng Công an 3 huyện, thành phố đã tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an 3 tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương phê duyệt cho tiến hành ký kết và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại khu vực giáp ranh. 

Theo đó, lực lượng Công an các địa phương vùng giáp ranh tích cực phối hợp nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng ở khu vực địa bàn giáp ranh; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thường xuyên phối hợp tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội hoạt động ở địa bàn giáp ranh. 

Thông qua hoạt động ký kết nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình liên quan đến ANTT, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm hoạt động tại địa bàn giáp ranh.

Tùng Sơn
.
.