Tìm giải pháp ngăn chặn tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia

Thứ Năm, 23/03/2017, 14:50
Ngày 23-3, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với một số đơn vị tổ chức Hội thảo khoa học “Lý luận về phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong điều kiện thành lập cộng đồng ASEAN”. 


Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Tiểu ban lý luận về trật tự an toàn xã hội, Hội đồng Lý luận – Bộ Công an, Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm – Viện Khoa học Cảnh sát tổ chức Hội thảo khoa học “Lý luận về phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong điều kiện thành lập cộng đồng ASEAN”. 

Thời gian qua, tình hình tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia ở Việt Nam có xu hướng gia tăng cả về số vụ, quy mô tổ chức và tính chất mức độ nghiêm trọng.

Quảng cảnh buổi Hội thảo.

Theo báo cáo của Bộ Công an cho thấy: Trong 10 năm qua, các lực lượng chức năng của Bộ Công an từ Trung ương đến địa phương đã phát hiện, khởi tố, điều tra 1.260 vụ án có yếu tố nước ngoài hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia; trong tổng số 2.041 bị can bị bắt giữ, có 692 đối tượng là người nước ngoài. 

Tại Việt Nam, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia xảy ra khá đa dạng bao gồm cả tội xâm phạm an ninh quốc gia và nhiều loại tội phạm hình sự khác, như: Tội phạm mua bán người Việt Nam ra nước ngoài; các loại tội phạm về ma túy; sản xuất và buôn bán tiền giả, hàng giả; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng công nghệ cao; tổ chức đánh bạc, gá bạc, tổ chức mại dâm… 

Thông qua kênh hợp tác Interpol, Aseanapol, Cảnh sát Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng các nước bắt giữ được hàng trăm đối tượng phạm tội người Việt Nam hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia ở nước ngoài đưa về Việt Nam để xử lý; đồng thời phát hiện, bắt giữ, bàn giao hàng trăm đối tượng truy nã quốc tế bỏ trốn vào Việt Nam cho các cơ quan chức năng của nước ngoài xử lý.

Các đại biểu tham dự buổi Hội thảo.

Tại Hội thảo, có trên 50 bài tham luận của các nhà khoa học, các chuyên môn và cán bộ thực tiễn có nhiều kinh nghiệm đang trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia của các đơn vị. Hội thảo cũng đã tập trung đi sâu trao đổi một số nội dung về khái quát, phân tích đặc điểm tình hình tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong cộng đồng khu vực ASEAN và những ảnh hưởng đến tình hình tội phạm ở Việt nam cũng như công tác phòng, chống loại tội phạm này; tổng kết đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và xu hướng thay đổi trong trong thời gian tới; đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong điều kiện thành lập cộng đồng ASEAN.

Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, kết quả của Hội thảo sẽ góp phần bổ sung và hoàn thiện những tri thức trong công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong điều kiện thành lập ASEAN hiện nay; góp phần nâng cao nhận thức và kĩ năng nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức cho cán bộ thực tiễn; đồng thời kiến nghị hoàn thiện về cơ chế, chính sách đối với công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong thời gian tới; nâng cao hiệu quả điều tra các vụ án tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia được nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và chính xác.

Minh Hiền
.
.