Khen thưởng vụ truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thứ Tư, 15/01/2020, 19:39
Chiều 15-1, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS), Bộ Công an phối hợp với Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho Phòng truy nã, truy tìm và 3 cá nhân thuộc Cục CSHS có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Báo cáo tại Lễ công bố cho biết, đối tượng Đinh Tiến Sử là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất – thương mại – dịch vụ Bạch Việt (gọi tắt là Công ty Bạch Việt), có trụ sở tại số 36A Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đã có nhiều sai phạm gây thiệt hại rất lớn về tài sản và ảnh hưởng đến  uy tín quân đội… 

Ngày 24-10-2019, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Sử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự 2015. 

Ngày 28-10-2019, Sử bỏ trốn khỏi nơi cư trú, vì vậy ngày 7-11, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Đinh Tiến Sử. 

Thiếu tướng Phạm Văn Thi trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho Phòng truy nã, truy tìm (Cục CSHS, Bộ Công an)

Trong vụ án này, Sử là kẻ chủ mưu, cầm đầu và là đối tượng chính, nếu không bắt được Sử thì việc điều tra, giải quyết vụ án sẽ hết sức khó khăn. Do vậy, nhiệm vụ truy bắt đối tượng Sử được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm. 

Ngoài hành vi phạm tội trên, trước đó, vào năm 2017, Sử đã bị TAND quận Tân Bình xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Tháng 9-2019, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội “chứa mại dâm”, TAND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đưa bị cáo ra xét xử, tuy nhiên, vụ án đã được TAND TP Nha Trang trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong quá trình đó, Sử tiếp tục phạm tội. Như vậy, có thể thấy đây là đối tượng hết sức nguy hiểm, phạm nhiều tội, do nhiều cơ quan tiến hành điều tra. 

Thiếu tướng Phạm Văn Thi trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhận thức được tầm quan trọng của việc truy bắt đối tượng Sử, Thủ trưởng Cục Điều tra hình sự đã giao nhiệm vụ cho Phòng Thông tin nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng, trong đó có Cục CSHS và Công an các địa phương điều tra, xác minh truy bắt đối tượng. Mặc dù đối tượng đã có nhiều thủ đoạn trốn tránh việc truy bắt của cơ quan chức năng như: Liên tục thay đổi số điện thoại di động, không liên lạc trực tiếp với vợ, người thân, nhân viên công ty… Khi cần liên lạc thì chỉ nhắn tin qua tổng đài nên không để lại số thuê bao người nhận; liên lạc qua nhiều khâu, đối tượng trung gian và thường xuyên di chuyển thay đổi nơi ở… làm cho việc phát hiện dấu vết, truy bắt hết sức khó khăn.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tấn công tội phạm, nên sau thời gian hơn 3 tuần, không kể ngày đêm, đến ngày 29-11, Tổ công tác của Phòng Thông tin nghiệp vụ, Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) và Phòng truy nã, truy tìm, Cục CSHS (Bộ Công an) đã xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng tại chung cư, thuộc phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và tổ chức truy bắt thành công vào đêm ngày 30-11, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hiện nay, cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Đinh Tiến Sử, mở rộng vụ án.

 Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Thi, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 1389/BQP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT hình sự, Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục điều tra hình sự và Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng, Cục CSHS nhấn mạnh, thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục tăng cường quan hệ phối hợp để điều tra, truy bắt các đối tượng hình sự có liên quan khác, giữ gìn ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.


Minh Hiền
.
.