Khen thưởng đột xuất lực lượng bắt vụ vận chuyển 40 bánh heroin

Thứ Ba, 21/03/2017, 07:00
UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã biểu dương thành tích và quyết định khen thưởng đột xuất 50 triệu đồng cho Công an huyện Chương Mỹ vì chiến công xuất sắc, bắt giữ các đối tượng buôn bán, vận chuyển 40 bánh heroin qua địa bàn huyện.

Tại buổi giao ban sáng ngày 20-3, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết, thời gian vừa qua Công an huyện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đặc biệt trên địa bàn huyện, tuyến đường Tây Bắc về Thủ đô và đi các tỉnh khác. 

Cùng với đó, những năm qua, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng, nắm bắt tình hình, chủ động xác lập chuyên án, điều tra, khám phá, tấn công các loại tội phạm về ma túy vận chuyển qua địa bàn, có chuyên án lớn hàng trăm bánh heroin. Thời gian ngắn gần đây, đơn vị đã triệt phá hai chuyên án ma túy lớn…

UBND huyện Chương Mỹ biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Chương Mỹ trong công tác đấu tranh tội phạm về ma túy.

Trước đó, hồi 11h30 ngày 16-3, tại km 36 thuộc địa phận khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hành chính xe ô tô Kia Sorento màu đen biển kiểm soát 29A 83.474 phát hiện đối tượng Lương Xuân Thông (44 tuổi, trú phường Đông Xuân, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đang vận chuyển ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 40 bánh heroin và 27,5 triệu đồng cùng một số tang vật khác.

Qua đấu tranh khai thác, Thông khai nhận 40 bánh heroin trên được mua của một người không quen biết tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và đang mang về giao cho La Văn Phong (49 tuổi, trú tại Tổ 1, thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) để mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với các đơn vị chức năng thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với La Văn Phong. Tại cơ quan điều tra, La Văn Phong đã khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển 40 bánh heroin.

Một chuyên án khác cách đây không lâu được đơn vị triệt phá vào ngày 10-1-2017. Qua quá trình kiểm tra hành chính trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Chương Mỹ phát hiện đối tượng Mai Đức Thanh (59 tuổi, trú tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đang vận chuyển 11.400 viên hồng phiến. Mở rộng điều tra, Công an huyện đã bắt khẩn cấp đối với Mai Đức Tính, là em trai của Thanh (52 tuổi, trú tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và Giàng A Di (27 tuổi, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La)…

Đối tượng Lương Xuân Thông và tang vật vụ án.

Trước buổi giao ban sáng của đơn vị, UBND huyện Chương Mỹ đã biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Chương Mỹ trong công tác đấu tranh tội phạm về ma túy, lập chiến công xuất sắc, bắt giữ các đối tượng buôn bán, vận chuyển 40 bánh heroin qua địa bàn huyện. Cùng với đó là quyết định khen thưởng đột xuất 50 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Chương Mỹ.

Thảo Vy
.
.