Bạc Liêu:

Khen thưởng Ban chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm nguy hiểm

Thứ Tư, 07/08/2019, 16:00

Ngày 7-8, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức khen thưởng đột xuất Ban Chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm theo kiểu “xã hội đen” hoạt động trên địa bàn thị xã Giá Rai. 


Tham dự buổi lễ có ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ cùng tập thể CBCS tham gia Ban Chuyên án.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khen thưởng đột xuất Ban Chuyên án. 

Theo điều tra ban đầu, đêm 13-6, tại một tiệm game bắn cá trên địa bàn Khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, xảy ra vụ đâm chém, thanh toán lẫn nhau nhằm tranh giành quyền bảo kê giữa 2 băng nhóm do Lâm Giang (SN 1978) và Lý Phi Hổ (SN 1987, cùng phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai) gây ra, khiến một số người bị thương.

Xác định đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, cần đấu tranh triệt phá để ổn định tình hình ANTT, ngày 21-6, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định thành lập Ban Chuyên án do Đại tá Nguyễn Văn Hận - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm Trưởng ban, nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan. 

Các đại biểu tham dự buổi lễ.  

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra, làm rõ về các hành vi: “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. 

Ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định tặng Bằng khen và thưởng 20 triệu đồng cho tập thể Ban Chuyên án. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của tập thể CBCS Ban Chuyên án. 

Đồng thời chỉ rõ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhanh chóng củng cố tài liệu, chứng cứ, khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng còn lại của cả 2 băng nhóm; mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của cơ sở game bắn cá và việc có hay không tình trạng bảo kê trên địa bàn thị xã Giá Rai. 

 

Văn Đức - Trọng Nguyễn
.
.