Khen thưởng cán bộ Công an và BVDP dũng cảm bắt tội phạm

Thứ Năm, 16/06/2016, 13:41
Sáng ngày 16-6, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng Trung úy Cảnh sát và Trưởng ban BVDP bị thương khi dũng cảm bắt tội phạm.


Như tin đã đưa trên báo CAND, lúc 4h sáng ngày 29-5, sau khi tham gia đi tuần tra đêm về,  đồng chí Trung úy Nguyễn Quốc Năm, cán bộ Công an phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột và bác Lê Văn Đức -Trưởng ban BVDP của phường tiếp tục được điều động đến khu nhà trọ ở số 31 – đường Y Ngông – phường Tân Thành để xử lý đối tượng Hồ Văn Anh Tuấn (18 tuổi), trú tại TDP 8 - phường Tân Hòa  về hành vi gây mất trật tự công cộng. 

Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk trao thưởng cho Trung úy Nguyễn Quốc Năm và bác Lê Văn Đức.

Khi đồng chí Năm và bác Đức yêu cầu tên Tuấn về trụ sở Công an phường để làm việc thì hắn chống đối, dùng dao đâm nhiều nhát làm bác Đức bị thương nhẹ. Còn Trung úy Năm bị trọng thương phải đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Ngay sau đó, Công anTP Buôn Ma Thuột đã khởi tố, bắt giam tên Tuấn để xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Ghi nhận tinh thần tích cực, kiên quyết trong tấn công, vây bắt tội phạm đó, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khen thưởng đột xuất cho đồng chí Trung úy Nguyễn Quốc Năm và bác Lê Văn Đức.

Sáng ngày 16-6, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến tận nơi trao giấy khen, động viên đồng chí Năm và bác Đức tiếp tục đóng góp công sức nhiều hơn vào công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Nguyễn Trọng
.
.