Khen thưởng các đơn vị phá vụ tàng trữ vũ khí và ma túy

Thứ Năm, 28/07/2016, 17:58
Chiều 28-7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức công bố quyết định khen thưởng của Bộ Công an cho 3 đơn vị gồm: Công an TP Vĩnh Yên, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy" tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vĩnh Yên phát hiện đối tượng Nguyễn Trọng Toàn (45 tuổi), trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên có biểu hiện tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Nguyễn Trọng Toàn và tang vật thu giữ.

Ngày 3-6, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trọng Toàn, thu giữ 2 quả lựu đạn, 9 khẩu súng các loại, 12 viên đạn, 68 kíp nổ, 2 kiếm, 30g hạt nổ, 190g thuốc súng và trên 82g ma túy tổng hợp và cỏ Canada. Ngay sau đó, Công an TP Vĩnh Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Toàn về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đại tá Phạm Văn Sơn trao tiền thưởng cho các đơn vị.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao tiền thưởng 10 triệu đồng cho 3 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp điều tra khám phá vụ án trên.

Lan Hương
.
.