Khen thưởng các đơn vị phá án nhanh

Chủ Nhật, 07/08/2016, 09:16
Chiều ngày 6-8, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã khen thưởng nóng các đơn vị lập thành tích phá các vụ án, bắt nhanh đối tượng.

Theo đó vào 14h30 ngày 5-8, tại gia đình bà Trịnh Thị Mùi, 80 tuổi, ở tổ 8, Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An bị 3 đối tượng đột nhập dùng hung khí tấn công anh Đỗ Phương Duy, 21 tuổi, ĐKTT Phương Lung, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, làm anh Duy tử vong.

Nhận được tin báo Công an quận Hải An, Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) đã xác minh, truy bắt được 1 đối tượng vào tối cùng ngày. Và tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng còn lại.

2 đối tượng Nam và Chung.

Trước đó vào chiều ngày 31-7, anh Nguyễn Phú Cường dựng chiếc xe máy BKS 15N1-103.79 trước cửa nhà trọ tại đường Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến Anh (nơi anh thuê ở trọ) bị 2 đối tượng dùng vam phá khóa lấy cắp chiếc xe, xong bị phát hiện lên 2 tên này đã bỏ chạy.

Công an quận Kiến An nhận được đơn trình báo đã tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được 2 đối tượng nghi vấn là: Đinh Thành Chung, 432 tuổi, ĐKTT sô 1/205 Đằng Hải, phường Đằng Hải, quận Hải An (đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích); Nguyễn Văn Nam, 38 tuổi, ĐKTT tổ 9, Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An (có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản).

Khen thưởng các đơn vị phá án.

Phối hợp với các trinh sát phòng PC45, theo dõi các đối tượng đến 12h ngày 6-8, các trinh sát phát hiện 2 tên này đi xe máy BKS 15B1-95996 tại khu vực ngã 5, Kiến An đang chuẩn bị gây án. Khi phát hiện bị lực lượng Công an, chúng rút súng đe dọa, sau đó bỏ chạy lên núi Thiên Văn vào rừng cây ẩn nấp.

Xác định đây là các đối tượng nguy hiểm, Công an quận Kiến An, Phòng PC45 và PK20 Công an thành phố đã tổ chức vây bắt. Đến 14h30’ đã bắt gọn chúng thu giữ 01 chiếc bật lửa Trung Quốc loại lớn hình dạng súng ngắn, 1 xe máy BKS 15B1-959.96 trong cốp chứa các loại dụng cụ như vam phá khóa, kìm cộng lực… khám xét nơi ở thu giữ tiếp 1 xe máy BKS 16K1-1472 cùng một số tang vật khác. Vụ việc đang được phòng PC45 công an quận Kiến An tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Văn Thịnh
.
.