Khen thưởng Ban chuyên án phá đường dây ma túy vào quán bar ở Huế

Thứ Ba, 29/01/2019, 21:19

Chiều 29-1, tại Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên- Huế đã khen thưởng Ban chuyên án vừa phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Huế.



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Phan Ngọc Thọ đã biểu dương những thành tích đạt được của Ban chuyên án do Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế chủ trì. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, có phương án, kế hoạch phối hợp đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Phan Ngọc Thọ khen thưởng ban chuyên án.

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã thay mặt lãnh đạo, chỉ huy và CBCS Công an tỉnh báo cáo kết quả chuyên án và cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. Đồng thời, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn cũng đã báo cáo tình hình liên quan đợt cao điểm đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.  

Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Tư lệnh CSCĐ đồng loạt kiểm tra quán bar Vegas.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Phan Ngọc Thọ đã trao thưởng 30 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Tư lệnh CSCĐ; đồng thời trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

   

Lực lượng công an thu giữ ma túy từ các đối tượng bên trong quán bar Vegas.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, vào lúc 0 giờ ngày 26-1, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Tư lệnh CSCĐ và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an đã phá chuyên án, “chặt đứt” đường dây chuyên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy vào quán bar ở TP Huế.

Công an bắt giữ đối tượng Trần Văn Nam và thu giữ một số ma túy trên người đối tượng này.

Tiến hành kiểm tra quán bar Vegas, lực lượng Công an phát hiện 18 điểm cất giấu ma túy, thu giữ hơn 80 viên ma túy tổng hợp, 7 gói ma túy hạng “hàng khay”. Thử texs nhanh, phát hiện 100 khách hàng, phần lớn là nam nữ thanh niên dương tính với chất ma túy, trong đó có 92 khách hàng và 8 nhân viên quán bar. 

Tại đây, lực lượng Công an đã bắt giữ Trần Văn Vinh (20 tuổi, trú phường Phú Cát); Trần Văn Nam (20 tuổi, trú phường Phú Bình, TP Huế) và Dương Thị Hương (30 tuổi, trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời thu giữ trong người 3 đối tượng một số lượng ma túy tổng hợp.


Anh Khoa
.
.