Công an tỉnh Long An: Khen thưởng cá nhân có thành tích trong công tác chống buôn lậu

Thứ Ba, 27/08/2019, 08:46
Ngày 26-8, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã quyết định khen thưởng đột xuất 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu.

Đó Thượng tá Nguyễn Ngọc Trai, Phó Trưởng Công an thị xã Kiến Tường và Thiếu tá Đặng Thanh Hội, Phó Đội trưởng Công an thị xã Kiến Tường về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. 

Trước đó, Công an thị xã Kiến Tường xác lập chuyên án vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu để đấu tranh, làm rõ.

Đến lúc 19h50 ngày 2-8, trên QL62 (đoạn qua khu phố 6, phường 2, thị xã Kiến Tường), Công an thị xã Kiến Tường bắt quả tang Trương Phùng Quốc Phong (SN 1978, ngụ khu phố 4, phường 2, thị xã Kiến Tường) điều khiển xe ôtô BKS 52U-5550 vận chuyển 6.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Phong thừa nhận đã nhận lời vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu cho một đối tượng không rõ danh tính.

Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho Trung tá Trần Minh Phúc; Thiếu tá Nguyễn Văn Thoại; Trung úy Nguyễn Văn Quý; Trung úy Trần Nhựt Minh; Trung úy Trần Quốc Viện, cán bộ Công an huyện Bến Lức và đồng chí Lê Duy Khánh, học viên thực tập Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá ngoại.

Lúc 22h20 ngày 19-7, lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự ATGT của Công an huyện Bến Lức tổ chức tuần tra trên tuyến đường ĐT830. Khi đến ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, lực lượng tuần tra phát hiện xe ôtô Innova BKS 51F-817.96 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện.

Phát hiện lực lượng Công an, 2 đối tượng trên xe là Trần Hữu Hậu (SN 1975, người điều khiển xe) và Lê Chí Nguyện (SN 1971, cùng ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; là người đi cùng) nhảy khỏi xe để bỏ trốn nhưng không thoát. Kiểm tra xe ôtô trên, Tổ tuần tra phát hiện 24 bao nilon, bên trong chứa 14.370 bao thuốc lá ngoại các loại. 

T.P
.
.