Khen thưởng đột xuất về thành tích phá án ma túy của Công an Hà Nam

Thứ Tư, 27/03/2019, 14:51
Sáng 27-3, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức trao thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá án ma túy.

Trước đó, ngày 5-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt quả tang đối tượng Đào Đình Vân, SN 1966 (trú tại thôn Cương Thôn, xã Tràng An, huyện Bình Lục, Hà Nam) đang bán trái phép chất ma  túy cho một đối tượng nghiện; thu giữ 50,3gam heroin, 50 triệu đồng, 2 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan.

Đại tá Trần Ngọc Hợi - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Vân khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng ở tỉnh Hòa Bình mang về Hà Nam để sử dụng và bán kiếm lời. Vân đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù tháng 9-2018 lại tiếp tục phạm tội.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Đại tá Trần Ngọc Hợi - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án ma túy nói trên.

Trong dịp này, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá án ma túy và thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen. 

Văn Đoàn
.
.