Khánh thành thư viện điện tử Học viện CSND

Thứ Hai, 12/12/2016, 19:46
Chiều 12-12, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Lễ tổng kết Dự án và khánh thành Thư viện điện tử tại Học viện CSND. 


Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. 

Về phía khách mời có Ngài Park Sang Sik, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Ngài Chang Jae Yun, Giám đốc quốc gia của KOIKA tại Việt Nam. 

Về phía Học viện CSND có đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND và các đơn vị chức năng thuộc Học viện CSND.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu cắt băng khánh thành Thư viện điện tử Học viện CSND.

Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử tại Học viện CSND” đã được Chính phủ Hàn Quốc, Chính phủ Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam phê duyệt và chính thức khởi động vào ngày 12-01-2015, đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình xây dựng Học viện CSND và là dấu ấn quan trọng trong quá trình hợp tác giữa Học viện CSND và các đối tác Hàn Quốc. 

Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp Học viện CSND nâng cao năng lực chuyên môn và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ tốt nhất công tác giảng dạy, thông tin khoa học và tư liệu giáo khoa, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng và phát triển trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia vào năm 2016.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam thực hiện nghi lễ kéo tấm lụa tại biển tên thư viện điện tử Học viện CSND.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác, phối hợp của Chính phủ Hàn Quốc, cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA và Học viện CSND. 

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định: “Thư viện điện tử Học viện CSND sẽ là một trung tâm tích hợp, lưu trữ cơ sở dữ liệu và các phần mềm hệ thống, phần mềm chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, lưu trữ, khai thác nguồn thông tin, tư liệu trong Học viện CSND”. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại biển tên Thư viện điện tử Học viện CSND.

Sau gần 2 năm triển khai, công trình được bàn giao và đi vào hoạt động giúp Học viện CSND nâng cao công tác giảng dạy, thông tin khoa học và tư liệu giáo khoa, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng và phát triển trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia vào năm 2016. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng mong muốn thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và các đơn vị trong Công an nhân dân nói chung, Học viện CSND nói riêng sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của Chính phủ Hàn Quốc trong các dự án hợp tác mới nhằm góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

Huyền Thanh
.
.