Khánh thành Khu tưởng niệm cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ

Thứ Tư, 23/12/2015, 20:10
Sáng 23- 12, tại thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, Lễ khánh thành Khu tưởng niệm cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa III, IV; nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT; nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an Vũ trang; nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn… đã được tổ chức trang trọng.


Tại đây, gia đình Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an (con rể) cùng Đại tá Phan Gia Liên, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (con gái) đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa III, IV; nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an Vũ trang; nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn… nhân 24 năm ngày mất của cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ,

Bộ trưởng Trần Đại Quang thắp hương tưởng nhớ cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ.

Dự buổi lễ trang trọng này có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Đoàn Mạnh Giao, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Hồ Nghĩa Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; đồng chí Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bình Tâm, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, TP Hà Nội cùng đông đảo bà con xã Sài Sơn, thôn Khánh Tân và bạn bè, thân nhân cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ…

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.
Tại buổi Lễ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND đã báo cáo tổng kết qúa trình xây dựng Khu tưởng niệm cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, nêu rõ: Đồng chí cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, sinh ngày 7-7-1917 tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) trong một gia đình cách mạng, sớm giác ngộ lý tưởng Cộng sản.
Thay mặt gia đình, Đại tá Phan Gia Liên, con gái cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ phát biểu, bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, đồng chí được Đảng, Chính phủ và nhân dân tin tưởng, giao giữ nhiều chức vụ quan trọng. Ở bất cứ cương vị lãnh đạo, lĩnh vực công tác nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Với những công lao, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , đồng chí Phan Trọng Tuệ được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công và nhiều Huân chương cao quý khác. Để tưởng nhớ những công lao to lớn của đồng chí Phan Trọng Tuệ, gia đình cùng các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân đã tiến hành khởi công xây dựng Khu tưởng niệm cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ và khánh thành nhân 24 năm ngày mất của cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ…
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công cùng đại diện gia đình đã làm Lễ gắn biển công trình Nhà tưởng niệm cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công cùng đại diện gia đình đã làm Lễ gắn biển công trình Nhà tưởng niệm cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ.

Các đại biểu thăm quan Nhà tưởng niệm cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ.

Thay mặt gia đình, Đại tá Phan Gia Liên, con gái cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ phát biểu, bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương; Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ban, ngành, tổ chức, cá nhân; lãnh đạo UBND TP Hà Nội, huyện Quốc Oai cùng bà con nhân dân thôn Khánh Tân, bạn bè, thân nhân gia đình cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ đã có mặt trong ngày lễ trọng của gia đình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và kính trọng với cố Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, đó là những tình cảm quý báu thiêng liêng mà gia đình luôn biết ơn và giữ gìn…

Anh Hiếu
.
.