Cuốn sách quý: Phan Trọng Tuệ, Vị tướng - Bộ trưởng đức độ, tài năng

Thứ Tư, 25/05/2005, 06:49
Trong không khí thân tình, tối 22/5, Nhà xuất bản Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức gặp mặt các tác giả tham gia viết cuốn sách "Phan Trọng Tuệ - Vị tướng - Bộ trưởng đức độ, tài năng". Đây là cuốn sách quý gồm các bài viết xúc động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn chiến đấu về cố Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ.

Đến dự buổi gặp mặt, có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Đức Tâm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Trần Quyết, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Đào Đình Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các cán bộ lão thành và là bạn chiến đấu với cố Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tây, quê hương cố Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ.

Tại buổi lễ, sau lời giới thiệu khái quát nội dung cuốn sách của đồng chí Bình Tâm, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, người chủ biên cuốn sách và phát biểu của đồng chí Đào Đình Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an thay mặt gia đình, con cháu cố Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ bày tỏ biết ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, ban biên soạn và các tác giả, đặc biệt là đồng chí Bình Tâm, người đã dành nhiều tâm huyết sưu tầm tư liệu và chủ biên cuốn sách này.

Những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè của cố Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ đề cập về những phẩm chất cao quý trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông trong suốt các thời kỳ: Hoạt động bí mật, thời gian ở nhà tù Côn Đảo đến những công việc đầy thử thách, cam go của một người Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong suốt 20 năm khi mà cả nước đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh ác liệt và thời kỳ khôi phục kinh tế sau cuộc chiến.

Cuốn sách còn cho bạn đọc những thông tin còn ít người biết đến, về ông - người chỉ huy xuất sắc ở các chiến trường Nam Bộ, Tư lệnh kiêm Chính ủy Đoàn 559. Trước khi được Đảng, Nhà nước giao trọng trách là Phó Thủ tướng Chính phủ, ông còn được giao làm Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm Chính ủy đầu tiên lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng).

Đúng như lời khẳng định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bài viết của mình mở đầu cuốn sách: "Đồng chí Phan Trọng Tuệ, người Cộng sản kiên trung, một vị tướng, một cán bộ cao cấp của Đảng, của Nhà nước có đức độ và tài năng, hết lòng vì nước vì dân. Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, gia nhập Đảng từ năm 1934 lúc mới 17 tuổi, đã 2 lần bị địch bắt, tù đày, tra tấn nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết".

Đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, trong bài viết "Anh Phan Trọng Tuệ rất tận tụy với nhân dân" đã nêu bật những đóng góp của ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: "Anh Phan Trọng Tuệ không chỉ đóng góp cho ngành Giao thông vận tải mà còn có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, đấu tranh thống nhất nước nhà". Ở một đoạn khác trong bài viết, đồng chí Nguyễn Văn Trân nhớ lại: "Anh đã rất xuất sắc trên cương vị Chính ủy và Tư lệnh Đoàn 559 mở đường cơ giới cho ôtô đi sâu vào các chiến trường miền Nam. Anh huy động các lực lượng giao thông vận tải làm hậu cần cho quân đội giành thắng lợi cuối cùng ở Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau khi thống nhất nước nhà, anh đã chỉ đạo nhanh chóng khôi phục đường sắt thống nhất Bắc - Nam vào dịp Đại hội Đảng lần thứ 4 (1976)".

Trong bài "Noi gương cố Bộ trưởng Giao thông vận tải Phan Trọng Tuệ", đồng chí Đào Đình Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã viết: "Cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ là một tấm gương tiêu biểu cho cán bộ, công nhân viên toàn ngành Giao thông vận tải học tập và noi theo. Chúng ta, những thế hệ đi sau luôn luôn ghi nhớ và biết ơn những đóng góp to lớn của cố Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ vì sự nghiệp giao thông vận tải và quyết tâm nỗ lực phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với những gì mà cố Bộ trưởng đã cống hiến cho đất nước, cho nhân dân và cho ngành Giao thông vận tải của chúng ta"

.
.
.