Khẳng định vai trò của lực lượng CAND trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 25/08/2020, 19:48
Chiều 25/8, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an,Trưởng Ban chỉ đạo ( BCĐ) phòng chống dịch bệnh Bộ Công an chủ trì họp giao ban trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 vớiCông an TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199.


Theo báo cáo của Công an TP Đà Nẵng, ngoài tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong lực lượng, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý cư trú, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; kiểm soát chặt chẽ người ra, vào thành phố, hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh sang địa phương khác. 

Giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng thời tiếp tục thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trong truy vết các trường hợp nghi mắc COVID-19. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao
ban trực tuyến với Công an TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199.

Đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu vực bị phong tỏa, các chốt kiểm soát an ninh phòng, chống dịch bệnh, các khu vực cách ly tập trung. Đảm bảo an ninh, an toàn không gian mạng, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh (không thực hiện khai báo y tế, khai báo không trung thực, trốn cách ly...

Đối với Bệnh viện 199, ngoài đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch COVID-19 trong bệnh viện. Tổ chức sàng lọc, phát hiện sớm các ca nghi nhiễm dịch để tổ chức cách ly và điều trị kịp thời. Bệnh viện đã phát huy tốt vai trò của 2 Đội cơ động phòng, chống dịch COVID-19,chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra tại Bệnh viện. 

Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc việc giãn cách, hạn chế thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú…Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Suốt 1 tháng vừa qua, Công an TP Đà Nẵng và các lực lượng khác đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác phòng dịch, đến nay Đà Nẵng cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. 

Để có được kết quả đáng mừng đó, có sự đóng góp không nhỏ của Công an TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199 trong công tác phòng chống dịch tại địa phương. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá: “Sự vào cuộc hiệu quả của Công an Đà Nẵng và Bệnh viện 199 trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian vừa qua đã càng góp phần khẳng định được vai trò quan trọng của lực lượng CAND trong tuyến đầu phòng chống dịch, thông qua đó hình ảnh người chiến sĩ CAND “bảnlĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” ngày càng thêm nổi bật”.

Sau khi nghe Đại tá TS. Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199 báo cáo khái quát tình hình công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch tại Bệnh viện, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 của bệnh viện thời gian qua. 

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng nhóm các y bác
sĩ Bệnh viện 19-8 hoàn thành công tác chi viện cho Bệnh viện 199

“Đây được xem như dấu mốc quan trọng đánh giá sự trưởng thành của Bệnh viện 199. Qua thử thách cam go của dịch bệnh, Bệnh viện 199 ngày càng được trưởng thành”.-Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, đánh giá cao tinh thần sẵn sàng “chia lửa” với Đà Nẵng, tinh thần hỗ trợ đồng đội của các y bác sĩ Bệnh viện 19-8, đặc biệt là nhóm bác sĩ xung phong chi viện cho Bệnh viện 199 vừa qua. 

“ Chính sự chi viện kịp thời của Bệnh viện 19-8 đã giúp các cán bộ y bác sĩ Bệnh viện 199 thêm ấm lòng, càng thêm quyết tâm chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh”. – Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định. 

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng cơ bản đã được khống chế, theo kế hoạch ngày 28/8, nhóm bác sĩ bệnh viện 19-8 sẽ kết thúc chuyến chi viện,trở về Hà Nội.

Thứ trường Nguyễn Văn Sơn cho biết công tác phòng chống dịch hiện nay được BCĐ quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xác định là giai đoạn“phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới”. Dù dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên chúng ta vẫn cần hết sức cảnh giác; vừa phòng chống dịch nhưng vẫn phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ khác, trong đó đối với lực lượng CAND đó là đảm bảo tốt tình hình ANTT và đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Trước mắt, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an TPĐà Nẵng tập trung triển khai lực lượng đảm bảo tốt tình hình ANTT, đặc biệt là bảo vệ tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia tại Đà Nẵng, dự kiến tổ chức trong 2 ngày 3-4/9 sắp tới và đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác quản lý người nước ngoài; xử lý nghiêm các hành vi làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác phòng chống dịch như: tụ tập đông người, tụ tập đua xe trái phép, các hành vi gây rối ANTT…

Cơ bản đồng ý đối với các kiến nghị, đề xuất của Công an TP Đà Nẵngvà Bệnh viện 199 nhằm tăng cường nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý, việc giải quyết các đề xuất này sẽ được sắp xếp theo trình tự về tính cấp thiết đối với yêu cầu phòng chống dịch. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu ngay sau cuộc họp này,Văn phòng Bộ công an, bộ phận thường trực BCĐ phòng chống dịch bệnh Bộ Công an khẩn trương xây dựng đề xuất nhằm bổ sung kinh phí kịp thời cho Công an một số tỉnh thành đang nóng bỏng vì tình hình dịch COVID-19 như: Công an Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi…để Bộ có kế hoạch bổ sung kinh phí phòng chống dịch kịp thời, giúp công tác phòng chống dịch tại các địa phương ngày càng hiệu quả.

Phạm Tâm
.
.