Khai mạc trọng thể Hội thao lực lượng CAND năm 2018

Thứ Tư, 24/10/2018, 11:57

Sáng 24-10, tại Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên- Huế, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức khai mạc trọng thể Hội thao lực lượng CAND năm 2018.


Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Hội thao CAND năm 2018; Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cùng đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL; lãnh đạo Công an tỉnh và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng 1.600 CBCS là trưởng đoàn, HLV, VĐV.

Các đoàn VĐV Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc về tham dự Hội thao CAND 2018.

Nghi lễ chào cờ tại lễ khai mạc Hội thao lực lượng CAND năm 2018 diễn ra tại Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên- Huế vào sáng 24-10.

Hội thao CAND năm 2018 thi đấu từ ngày 23 đến 27-10 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 4 môn chính, gồm bóng bàn (thi đấu tại Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên- Huế); cờ tướng (tại hội trường Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế); bơi (tại Trung tâm thể thao dưới nước TP Huế) và chạy vũ trang – việt dã (quanh Đại Nội Huế). Hội thao có sự tham gia của 101 đoàn đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương khắp cả nước.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội thao CAND năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Hội thao CAND năm 2018 là sự kiện thể thao lớn nhất trong năm được đông đảo cán bộ chiến sĩ CAND mong đợi. Đồng thời Thứ trưởng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện Bộ VHTT&DL, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở, ngành tỉnh Thừa Thiên- Huế, các HLV, trọng tài, VĐV tham dự Hội thao và biểu dương Cục công tác Đảng và công tác Chính trị, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và các đơn vị phối hợp tổ chức Hội thao CAND năm 2018.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế tặng cờ lưu niệm và hoa cho các trưởng đoàn VĐV.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng cờ lưu niệm cho các trưởng đoàn VĐV.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự ATXH trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với sự hội nhập quốc tế đang đặt ra cho lực lượng CAND các yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi mỗi CBCS Công an vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, có kiến thức xã hội sâu rộng nhưng phải có sức khỏe tốt để đối phó với các loại tội phạm nguy hiểm, tình huống khó khăn, phức tạp. 

“Chính vì thế, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe để nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho CBCS. Những năm qua, thể thao CAND đã có nhiều đóng góp quan trọng cho thể thao nước nhà, đạt nhiều huy chương trong các cuộc thi trong nước và quốc tế”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định.

Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn VĐV Cục Truyền thông CAND tham gia thi đấu môn bóng bàn tại Hội thao.

Hội thao lực lượng CAND đã trở thành hoạt động truyền thống thường niên, ngày càng phát triển và lan tỏa, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức mạnh của lực lượng chiến đấu. Phong trào luyện tập thể dục thể thao trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống CBCS, nhiều đơn vị Công an trở thành đơn vị đi đầu trong phong trào thể dục thể thao ở các tỉnh, thành phố.

Các trận thi đấu bóng bàn diễn ra sôi nổi, gay cấn tại Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên- Huế.

VĐV đoàn Cục Truyền thông CAND (áo xanh) tham gia thi đấu môn bóng bàn tại nội dung đơn nam.

Để Hội thao CAND 2018 thành công tốt đẹp, Đồng chí Thứ trưởng còn lưu ý Ban tổ chức, lực lượng trọng tài, các VĐV cần quán triệt tinh thần trách nhiệm cao, vô tư, công bằng, khách quan, đoàn kết thi đấu trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm các quy định của Ban tổ chức Hội thao. 

Ngoài ra, Thứ trưởng còn đề nghị các cấp ủy Đảng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện sức khỏe trong các đơn vị để tiếp tục duy trì, phát huy phong trào thể dục thể thao ngày càng lớn mạnh.

Cờ tướng_bộ môn thi đấu chính tại Hội thao CAND 2018 thu hút nhiều VĐV đến từ Công an các đơn vị, địa phương tham gia tranh tài.


Anh Khoa
.
.