Huấn luyện kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, lụt, bão

Thứ Ba, 22/08/2017, 14:38
Ngày 22-8, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phối hợp với Tổng cục Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2017 cho hơn 130 CBCS các đơn vị thuộc Tổng cục VIII.


Đại tá Đoàn Thanh Hiền, Phó Cục trưởng trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an, Trưởng ban tổ chức lớp huấn luyện phát biểu khai mạc nêu rõ, tính từ đầu năm 2017 đến nay, bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, làm 114 người chết và mất tích, 93 người bị thương; tổng thiệt hại về tài sản khoảng 5.458 tỷ (riêng lực lượng Công an thiệt hại gần 24 tỷ đồng). 

Để chủ động ứng phó với thiên tai, lụt, bão và tham gia cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả, góp phần tích cực giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão, lũ gây ra đòi hỏi mỗi CBCS Công an cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng CAND trong tình hình hiện nay.

Một số hình ảnh trong buổi huấn luyện phòng chống thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn

Việc tổ chức lớp huấn luyện nhằm giúp Công an các đơn vị, địa phương nói chung, các đơn vị thuộc Tổng cục VIII nói riêng, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn tại đơn vị theo phương châm 4 tại chỗ. 

Sau khi khai mạc lớp huấn luyện, các học viên đã được nghe giảng viên truyền đạt kiến thức về phòng chống thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn và triển khai các tình huống giả định để phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Hiếu Quỳnh
.
.