Họp hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú trong Công an nhân dân

Thứ Năm, 27/04/2017, 13:11
Ngày 27-4, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) của Bộ Công an đã có phiên họp để bỏ phiếu tín nhiệm lựa chọn các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017 trong CAND. 


Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của Bộ Công an chủ trì phiên họp. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của Bộ Công an chủ trì phiên họp

Theo báo cáo của Thường trực Hội đồng, năm 2017, lực lượng CAND có 27 hồ sơ, trong đó có 5 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND (cả 5 ứng viên đều là cán bộ quản lý giáo dục) và 22 hồ sơ xét tặng danh hiệu NGƯT. 

Việc triển khai hoạt động xét tặng được các đơn vị chức năng thực hiện theo đúng quy trình quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ – CP như: Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Bộ Công an năm 2017; đăng tải thông tin về các ứng viên, xin ý kiến của các cơ quan chức năng về ứng viên…

Trên cơ sở kết quả phiên họp, bỏ phiếu của Hội đồng, Thường trực hội đồng sẽ hoàn thiện hồ sơ và các tài liệu cần thiết gửi Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

Thu Phương
.
.