Hơn 700 CSGT Thủ đô tham gia Hội thi điều lệnh, võ thuật CAND

Thứ Ba, 12/09/2017, 12:07

Ngày 12-9, tại Cung thể thao quần ngựa, Phòng CSGT đường bộ- đường sắt CATP Hà Nội đã tổ chức Hội thi điều lệnh, võ thuật CAND năm 2017. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an đã đến tham dự.

Phát biểu chỉ đạo Hội thi, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác điều lệnh, quân sự được Đảng uỷ cơ quan trung ương và lãnh đạo bộ xác định là công tác trọng tâm, nhằm xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Đối với Công an thành phố Hà Nội, qua theo dõi với những nỗ lực, cố gắng trong nhiều năm qua, công tác xây dựng lực lượng CAND nói chung, công tác điều lệnh, võ thuật CAND nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Đại đa số cán bộ chiến sĩ đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ đúng tư thế lễ tiết, tác phong, rèn luyện nâng cao sức khoẻ, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn-Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội thi. Ảnh: Đức Tuấn 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã có chương trình tổ chức triển khai tập luyện điều lệnh, võ thuật một cách bài bản, đáp ứng yêu cầu mục đích đề ra. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác điều lệnh, võ thuật nhằm xây dựng tốt hình ảnh người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ, Thứ trưởng yêu cầu Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội  chỉ đạo các lực lượng, trong đó có lực lượng CSGT thực hiện tốt công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật gắn liền với kiểm tra, giám sát cán bộ chiến sĩ phòng ngừa sai phạm, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên địa bàn thủ đô. 

Nâng cao hiệu quả công tác hành chính, công tác đảm bảo an toàn giao thông, tất cả vì mục tiêu bảo vệ cuộc sống bình yên, bảo vệ hạnh phúc cho nhân dân. 

Thứ trưởng  Nguyễn Văn Sơn trao hoa và cờ kỷ niệm cho đại diện đội nữ CSGT tham gia cuộc thi

“Tôi cũng xin nhấn mạnh thêm, thái độ ứng xử, việc làm thực tế hàng ngày vì nhân dân phục vụ mới là yêu cầu cao nhất cần đặt ra cho toàn lực lượng CAND nói chung, trong đó có lực lượng CSGT nói riêng. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tới mọi tầng lớp quần chúng nhân dân, xây dựng nếp sống văn hoá, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng khoa học tiên tiến, chú trọng xây dựng hình ảnh Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Hội thi có sự tham gia của 19 đội với hơn 700 cán bộ chiến sỹ. Sau phần duyệt đội ngũ chung, các đội lần lượt bước vào thực hành các nội dung thi theo thứ tự bốc thăm. 

Dưới đây là một số hình ảnh ghi tại Hội thi: 



Phạm Huyền
.
.