Hội thi sân khấu hóa “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”

Thứ Bảy, 31/03/2018, 15:39

Ngày 31-3, tại Trại giam Thủ Đức (Tổng cục VIII, đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cụm Trại giam, Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng (Cụm 6) tổ chức Hội thi sân khấu hóa “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Đến dự hội thi có Thiếu tướng Phan Xuân Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII; đại diện Ban giám thị các trại giam, cơ sơ giáo dục, trường giáo dưỡng trong cụm gồm: Trại giam Xuyên Mộc, Trại giam Xuân Lộc, Trại giam Huy Khiêm, Trại giam Thủ Đức, Trại giam Đại Bình, Trại giam Đắk P’lao, Trường Giáo dưỡng số 4, cùng hơn 200 cán bộ, đoàn viên...

Hội thi có hơn 200 cán bộ, đoàn viên các đơn vị Cụm 6 về dự thi.

Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa với nhiều hình thức như Giới thiệu đội tuyển “Tự hào chiến sĩ Công an”; Trả lời nhanh “Chiến sĩ Công an hiểu biết”; Xử lý tình huống chuyên môn “Chiến sĩ Công an nhanh trí”; và Sân khấu “Chiến sĩ Công an tài năng”.

Phần thi "Chiến sĩ Công an hiểu biết".

Trong đó phần thi Sân khấu “Chiến sĩ Công an tài năng” được các đơn vị chuẩn bị công phu nhất. Bằng tiểu phẩm tuyên truyền kết hợp với các hình thức khác như hùng biện, hát, múa, kể chuyện để truyền tải những nội dung, thông điệp về việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thể hiện tính xung kích của tổ chức đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; công tác vận động quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, bảo đảm an toàn các cơ sở giam giữ.

Đại tá Lê Bá Thụy, Cụm trưởng Cụm 6, Giám thị Trại giam Thủ Đức, phát biểu khai mạc Hội thi.

Theo Đại tá Lê Bá Thụy, Cụm trưởng Cụm 6, Giám thị Trại giam Thủ Đức, Hội thi được tổ chức nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên trong Cụm nhận thức sâu sắc hơn về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gắn với xây dựng lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Từ đó bồi dưỡng lý tưởng, hoài bão, niềm tin cho tuổi trẻ và giáo dục đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng…

Thiếu tướng Phan Xuân Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, phát biểu chỉ đạo và đánh giá kết quả Hội thi.

Một số tiết mục sân khấu hóa của các đơn vị

Trại giam Thủ Đức được trao Giải Nhất toàn đoàn.
Giải Nhì thuộc về đội Trại giam Huy Khiêm.

Kết thúc các phần thi, Ban giám khảo đã công bố kết quả các đội đạt giải; theo đó Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đội Trại giam Thủ Đức; giải Nhì là đội Trại giam Huy Khiêm; hai giải Ba thuộc về Trại giam Xuyên Mộc và Đắk P’lao; ba giải Khuyến khích là Trại giam Xuân Lộc, Xuyên Mộc và Trường Giáo dưỡng số 4.

Hai giải Ba thuộc về Trại giam Xuyên Mộc và Đắk P’lao.
Trước đó một ngày, Hội thi cũng đã tổ chức các hoạt động trò chơi lớn, chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 
Phú Lữ
.
.