Hội đồng họp xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 năm 2020

Thứ Ba, 10/09/2019, 14:34
Ngày 9-9, tại Hà Nội, Bộ Công an đã họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân (TTND), Thầy thuốc ưu tú (TTƯT) lần thứ 13 năm 2020. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Sau khi xem xét thành tích của từng cá nhân trong danh sách được đề nghị, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá, bỏ phiếu kín để xét chọn.

Kết quả bỏ phiếu, đã có 4 Thầy thuốc được Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu TTND; 7 Thầy thuốc được đề nghị xét tặng danh hiệu TTƯT, đủ điều kiện trình lên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 13 năm 2020…

Các thành viên Hội đồng xét chọn, bỏ phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú.

Để đạt danh hiệu cao quý này, các thầy thuốc đã có nhiều thành tích trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh; phát triển khoa học kỹ thuật, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về y tế; có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành đạt yêu cầu tiêu chuẩn; trung thành với Tổ quốc; có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề; được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tín nhiệm…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng trong việc lựa chọn các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT, đồng thời đề nghị cơ quan thường trực sớm hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Danh sách 4 Thầy thuốc được Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu TTND:

Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh, Nguyên Giám đốc Bệnh viện 30/4, Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế.

Bộ Công an; Đại tá Từ Đức Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện 30/4, Bộ Công an.

Đại tá Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện 19/8, Bộ Công an.


Danh sách 7 Thầy thuốc được Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu TTƯT:

Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng,Cục Y tế, Bộ Công an.

Thượng tá Hoàng Thanh Tuyền, Phó Giám đốc Bệnh viện 19.8. Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an.

Đại tá Lại Lan Phương, Trưởng khoa Nội 3, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bộ Công an.

Trung tá Nguyễn Thị Kim Khanh, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bộ Công an.

Thượng tá Vũ Văn Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an.

Đại tá  Lại Quang Giao, Trưởng khoa Điều trị cao cấp, Bệnh viện 30/4, Bộ Công an.

PV
.
.