Xây dựng Học viện CSND trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia

Thứ Năm, 16/11/2017, 19:15
Ngày 16-11 tại Hà Nội, Học viện CSND đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.


Dự buổi lễ có PGS.TS Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình; ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; 

Lãnh đạo các Bộ Tư lệnh, Cục, Vụ thuộc Bộ Công an và các bộ, ngành; cùng các thầy cô giáo nguyên là lãnh đạo của Học viện CSND qua các thời kỳ; đại diện Bộ An ninh Lào, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung tâm Văn hoá Nga tại Hà Nội cũng tới tham dự chương trình.

Đồng chí Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự Công an nhân dân.

Đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng các thầy cô giáo của Học viện CSND nhân ngày nhà giáo Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao; đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện CSND đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Từ ngày đầu mới thành lập, Học viện chỉ có 43 cán bộ, giáo viên vừa làm nhiệm vụ giảng dạy, vừa học tập, xây dựng; đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã không ngừng được củng cố, tăng cường và nâng cao chất lượng với hơn 1.300 cán bộ, giảng viên, công nhân viên, trong đó có 10 Giáo sư, 44 Phó Giáo sư, 188 Tiến sĩ, hơn 400 Thạc sĩ, gần 200 giảng viên chính, 25 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Học viện CSND tri ân các thế hệ lãnh đạo, giảng viên qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những cống hiến của các thế hệ cán bộ, giáo viên Học viện CSND đối với công cuộc giáo dục và đào tạo. 

Để góp phần cùng lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, Học viện CSND cần có biện pháp tập trung triển khai lộ trình phát triển nhà trường một cách sáng tạo, chủ động, tự đổi mới, tự hoàn thiện; 

Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng "gắn nhà trường với xã hội, gắn lý luận với thực tiễn và đẩy mạnh hợp tác quốc tế". Tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo đạt tiêu chí trường đại học trọng điểm quốc gia trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Minh Chính cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Huấn luyện thực hành nghiệp vụ.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm. 

Nhà trường cần có kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ nghiên cứu khoa học đủ về số lượng, nâng cao chất lượng trên 4 mặt: đạo đức nghề nghiệp; trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm; kỹ năng nghiên cứu khoa học và kỹ năng thực tiễn; đó phải là những cán bộ, giảng viên yêu ngành, yêu nghề, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn chiến đấu, qua đó phục vụ công tác giảng dạy, học tập; xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận Khoa học Công an Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng công tác đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao.

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các cơ sở đào tạo Cảnh sát và lực lượng Cảnh sát các nước trong khu vực và trên thế giới. Học viện cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho các nước bạn Lào và Campuchia, định hướng xây dựng và phát triển Học viện CSND trở thành một trung tâm đào tạo Cảnh sát của khu vực Đông Nam Á. 

Các đại biểu tham quan Trung tâm Huấn luyện thực hành nghiệp vụ.


Sau lễ mít tinh, Học viện CSND đã tổ chức cắt băng khánh thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng Khu Trung tâm Huấn luyện thực hành nghiệp vụ của Học viện.

Trung tâm Huấn luyện thực hành nghiệp vụ bao gồm nhà 2 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là 1.875m2, bao gồm 19 phòng được thiết kế các mô hình mô phỏng ngoài thực tế hiện đại như: Phòng bắn súng điện tử, phòng lái ôtô, lái tàu thủy mô phỏng, các phòng điều tra, khám nghiệm hiện trường mô phỏng và nhiều phòng học có sử dụng các công nghệ mô phỏng, công nghệ ảo, công nghệ thông tin viễn thông, công nghệ số, mô hình chùa Phật giáo, mô hình Nhà thờ Thiên chúa giáo...

Tại khu huấn luyện thực hành đặt cố định 1 máy bay TU - 134 để phục vụ hoạt động thực hành, huấn luyện nội dung phòng, chống khủng bố, bắt cóc con tin. Đây là Trung tâm là khu huấn luyện thực hành nghiệp vụ đầu tiên và duy nhất trong các học viện, nhà trường CAND. 

Nhật Trường
.
.