Học viện An ninh nhân dân khai giảng năm học mới

Thứ Sáu, 18/10/2019, 12:58
Sáng 18-10, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức khai giảng năm học mới. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo lễ khai giảng.


Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi lẵng hoa chúc mừng Học viện ANND.

 Dự lễ khai giảng còn có đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan bộ, ngành trung ương và địa phương; lãnh đạo các Cục, Bộ Tư lệnh trực thuộc Bộ Công an; nhiều học viện, trường đại học trong và ngoài ngành Công an; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên, tân học viên của nhà trường…

Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Danh Vỵ

Trình bày diễn văn khai giảng, Thiếu tướng Lê Văn Thắng – Giám đốc Học viện ANND cho biết, năm học 2018 – 2019, Học viện ANND vinh dự được Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Công an đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 1 đơn vị đề nghị tặng cờ thi đua của Chính Phủ; 2 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, 15 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 118 cán bộ, giảng viên được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; nhiều tập thể, cá nhân được tặng các bằng khen, giấy khen và giải thưởng khác của các cơ quan, đơn vị ở trong và ngoài ngành Công an. 

Tại Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Bộ các trường CAND năm học 2018 - 2019, đoàn giảng viên của Học viện đã giành giải nhất (tập thể) ở lĩnh vực môn thi nghiệp vụ; 1 giải nhất, 9 giải nhì, 4 giải ba (cá nhân), kết quả đứng thứ ba toàn đoàn. 

Trong năm học vừa qua, Học viện đã hoàn thành thủ tục nghiệm thu 1 đề tài cấp Nhà nước, 7 đề tài cấp Bộ, 9 đề tài cấp cơ sở từ nguồn kinh phí của Nhà nước, 26 đề tài cấp cơ sở được thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa và 12 chuyên đề lý luận cấp Tiểu ban từ nguồn kinh phí của Hội đồng Lý luận Bộ Công an. 

Kết thúc năm học, Học viện có 507 học viên đạt danh hiệu “Học viên xuất sắc”, “Học viên giỏi” (chiếm tỷ lệ 13,39%), 2.634 học viên đạt loại khá (chiếm tỷ lệ 69,55%); 3.564 học viên đạt kết quả phân loại rèn luyện xuất sắc, tốt (chiếm tỷ lệ 94,11%).

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng. Ảnh: Danh Vỵ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Lương Tam Quang thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao nỗ lực và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên của Học viện đã đạt được trong năm học vừa qua.

Theo đồng chí Thứ trưởng, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự đang đứng trước những thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu mới hết sức nặng nề, đòi hỏi các học viện, trường CAND nói chung và Học viện ANND nói riêng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Lễ khai giảng có sự tham dự của nhiều đại biểu khách quý, cán bộ lão thành, cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện ANND. Ảnh: Danh Vỵ

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Học viện ANND tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng lực lượng CAND chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Học viện phải phát huy vai trò là trung tâm nghiên cứu, đào tạo hàng đầu của lực lượng CAND và cả nước về đảm bảo an ninh quốc gia. Nhà trường tiếp tục quán  triệt và bám sát mục tiêu chất lượng đối với tất cả các cấp học, bậc học, trong đó đặc biệt chú ý đến chất lượng đào tạo liên thông, liên kết đào tạo. 

Muốn đạt được kết quả đó, theo đồng chí Thứ trưởng, Học viện phải không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo, coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn của người học. Học viện ANND phải chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học, trong quản lý và nghiên cứu khoa học.

Thứ trưởng Lương Tam Quang chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Giám đốc Học viện ANND và các đại biểu. Ảnh: Danh Vỵ

Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Học viện ANND chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng Học viện trong sạch, vững mạnh toàn diện; mỗi cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện phải luôn khắc ghi và thực hiện cho được lời huấn thị và lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”…

Thu Phương
.
.