Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn thanh niên Cơ quan UBKT Đảng ủy CATƯ

Thứ Ba, 24/03/2020, 18:31
Ngày 24/3, Đoàn Thanh niên Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương (CATƯ) tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2022.


Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2029; rút ra bài học kinh nghiệm để quyết định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cơ quan nhiệm kỳ 2019-2022. 

Đảng uỷ, lãnh đạo Cơ quan, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn mới

Theo đó, Đoàn Thanh niên Cơ quan UBKT Đảng uỷ CATƯ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, và lực lượng CAND và của ngành Kiểm tra Đảng. 

Chi đoàn Cơ quan UBKT Đảng uỷ CATƯ đã tích cực hưởng ứng, xung kích đảm nhận nhiều nhiều phần việc quan trọng như: xây dựng phòng truyền thống của UBKT Đảng uỷ CATƯ, xây dựng Bảng ảnh phản ánh các hoạt động nổi bật của Uỷ ban và Cơ quan UBKT Đảng uỷ CATƯ; nhiều đoàn viên, thanh niên là nòng cốt trong các tiểu ban phục vụ tổ chức lễ kỷ niệm, tham gia tổ chức Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong CAND…

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Đặng Văn Chấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ CATƯ nhấn mạnh, trong thời gian tới, Chi đoàn Cơ quan cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh niên về lý tưởng, bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng; về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. 

Các hoạt động của Đoàn phải gắn chặt với công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong CAND… 

Để làm được điều đó, Ban Chấp hành Chi đoàn cần đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu, đi đầu, phát huy trí tuệ tập thể, thực sự tạo được sân chơi văn hoá, tinh thần bổ ích cho toàn thể đoàn viên thanh niên trong đơn vị, kịp thời hỏi thăm, động viên, giúp đỡ đoàn viên thanh niên vượt qua khó khăn trong cuộc sống, công việc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn, bầu 3 đại biểu tiêu biểu đủ phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan UBKT Đảng uỷ CATƯ nhiệm kỳ 2019-2022.

Vũ Linh
.
.