Hải Phòng khen thưởng các đơn vị lập thành tích xuất sắc phá nhanh hai vụ trọng án

Thứ Tư, 01/08/2018, 16:52
Công an Hải Phòng đã khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong điều tra bắt giữ nhanh các đối tượng gây ra 2 vụ trọng án vừa xảy ra trên địa bàn thành phố gồm: Phòng Cảnh sát hình sự (PC45); Công an quận Hồng Bàng, Đồ Sơn và Lê Chân.

Ngày 1-8-2018, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 799 thành phố; Đại tá Nguyễn Văn Cỏong, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng đã khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong điều tra bắt giữ nhanh các đối tượng gây ra 2 vụ trọng án vừa xảy ra trên địa bàn thành phố gồm: Phòng Cảnh sát hình sự (PC45); Công an quận Hồng Bàng, Đồ Sơn và Lê Chân.

UBND và Công an thành phố Hải Phòng khen thưởng các đơn vị.

Theo đó, khoảng 5h sáng 27-7, tại nhà số 24/23 đường Chợ Hàng, phường Đông Hải (quận Lê Chân), đối tượng Đàm Văn Hiếu, 35 tuổi đã ra tay sát hại anh ruột của mình là Đàm Văn Thắng 37 tuổi.

Sau đó, đối tượng di chuyển đến số nhà 38B, phố Kỳ Đồng, phường Quang Trung (quận Hồng Bàng) tiếp tục ra tay sát hại bà Hoàng Thị Ngọc Bích 58 tuổi (là mẹ nuôi của Hiếu).

Đến tối cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được Đàm Văn Hiếu khi y đang lẩn trốn tại một khách sạn trên đường Nguyễn Công Hòa, phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân).

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 22-7, tại khu vực đường 14 cũ, thuộc địa bàn phường Minh Đức (quận Đồ Sơn) xảy ra vụ cướp xe taxi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin do nhân dân cung cấp, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được nhân thân của hai nghi can gây ra vụ việc trên là Lò Văn Nam, 18 tuổi và Cà Văn Cương 14 tuổi, cùng trú tại bản Cha Nọ, xã Ăng Tờ, huyện Mường Áng (tỉnh Điện Biên).

Sau 3 ngày đêm truy lùng liên tục, đến ngày 25-7, các trinh sát Phòng PC45 và Công an quận Đồ Sơn đã bắt gọn hai đối tượng khi chúng đang lẩn trốn ở tỉnh Điện Biên.

Văn Thịnh
.
.