Xây dựng hình ảnh người phụ nữ CAND tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang

Thứ Sáu, 02/07/2021, 09:44
Sáng 1/7, tại Hà Nội, Hội Phụ nữ Cục Đối ngoại, Bộ Công an tổ chức Đại hội Phụ nữ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026. Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại và Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Đối ngoại và Ban Thường vụ Phụ nữ Bộ Công an, Hội Phụ nữ Cục Đối ngoại và phong trào phụ nữ của Cục đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được những điểm nhấn sắc nét mang đặc trưng riêng của phụ nữ làm công tác đối ngoại.

Một số công trình, phần việc như như biên soạn, xuất bản 2 cuốn sách “Interpol - Những điều cần biết” và “Cơ quan An ninh, Cảnh sát, Nội vụ các nước châu Âu”; hoàn thành “Biên niên sử đối ngoại và hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2005- 2015 và giai đoạn 2016-2017... đã được Công an các đơn vị, địa phương đón nhận.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Cục Đối ngoại trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác đối ngoại và nhân quyền, có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại của lực lượng Công an nhân dân; cùng với các Hội Phụ nữ trong Công an nhân dân thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, hiến máu nhân đạo, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an trong lòng dân.

Với tinh thần chủ động, tích cực đề ra các giải pháp phát huy các tiềm năng về ngoại ngữ và quan hệ với các đối tác của phụ nữ Cục Đối ngoại, Hội Phụ nữ Cục Đối ngoại đã tham mưu trong nhiệm kỳ mới sẽ là cầu nối cho các hoạt động hợp tác, đối ngoại của phụ nữ Bộ Công an. Đề xuất này đã được Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an đánh giá cao.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ, trong nhiệm kỳ tiếp theo, Hội Phụ nữ Cục Đối ngoại đặt mục tiêu là đoàn kết, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ Cục có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, có sức khoẻ, tri thức, kỷ cương, năng động, sáng tạo, có lối sống lành mạnh, có lòng nhân hậu, có trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ, pháp luật tốt nhằm đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, góp phần thực hiện bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ Cục Đối ngoại, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Cục.

Cùng với đó là những nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, vận động cán bộ chiến sỹ thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh…

Khổng Hà
.
.