Những gương mặt phụ nữ CAND tiêu biểu báo công dâng Bác

Thứ Ba, 17/11/2020, 13:28
Ngày 17-11, tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Đoàn Phụ nữ Công an tiêu biểu, đại diện cho gần 50 ngàn hội viên Phụ nữ lực lượng CAND từ mọi miền của Tổ quốc do Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà Truyền thống Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy và tại chùa Tứ Giáp.

Báo cáo trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại những kết quả, thành tích công tác của Phụ nữ CAND trong thời gian vừa qua, Trung tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an cho biết: Trong những năm qua, Phụ nữ Công an đã kế thừa tinh hoa phong trào phụ nữ CAND qua các thời kỳ, năng động, sáng tạo triển khai phong trào mang màu sắc đặc thù của Phụ nữ lực lượng CAND. 

Các đại biểu và các gương mặt Phụ nữ CAND tiêu biểu năm 2019.
Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an cùng các gương mặt Phụ nữ CAND tiêu biểu năm 2019.

Phong trào đã thực sự trở thành cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn trong cán bộ, hội viên phụ nữ toàn lực lượng, là động lực thúc đẩy nỗ lực cố gắng vươn lên trong quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Công an. Qua đó, các chị em đã đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ khác nhau trên các lĩnh vực của Công tác công an, đồng thời hoàn thành xuất sắc vai trò làm mẹ, làm vợ trong gia đình, xứng đáng với truyền thống, phẩm chất “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của Phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ CAND hôm nay đã góp phần tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và chủ động hội nhập quốc tế, tạo sự lan tỏa, động viên khích lệ phấn đấu thi đua giành thắng lợi mới trong công tác, chiến đấu.

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ công lao to lớn mà lãnh tụ Hồ Chí Minh, Người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Được rèn luyện từ cái nôi phong trào, Phụ nữ Công an đã trưởng thành về mọi mặt. Số lượng hội viên ngày càng tăng, vai trò, vị thế của phụ nữ Công an trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định. Có 35 nữ Anh hùng lực lượng vũ trang anh dũng kiên trung, hàng nghìn những nữ lãnh đạo chỉ huy bản lĩnh, những chuyên gia về điều tra phá án, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật. Nhiều chị đảm nhận các vị trí trọng trách của Ngành, là cán bộ cấp cao trong CAND, trong đó có 29  đồng chí lãnh đạo cấp cục, 9 nữ tướng Công an nhân dân; 11 nữ phó giáo sư, hơn một trăm nữ tiến sỹ và lần đầu tiên lực lượng Công an có nữ tham gia ủy viên thường trực Hội đồng Quốc phòng và an ninh Quốc hội; và hàng trăm cán bộ nữ tình nguyện về công tác ở cơ sở, hàng nghìn nữ đồng chí công tác tại các xã, phường, thị trấn... Đã có 3 tập thể, 12 cá nhân được tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, 136 Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen, được lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương khen thưởng.

Đại úy Lê Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk vinh dự đại diện cho Phụ nữ CAND, đại diện cho 31 gương Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2019 bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trung tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an báo cáo thành tích Phụ nữ CAND thời gian qua trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

“31 gương Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2019 hôm nay là những hội viên phụ nữ tận tụy, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, không quản ngại khó khăn, gian khổ vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những tấm gương tiêu biểu này không chỉ giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, xuất sắc trong học tập và rèn luyện mà còn là những hạt nhân trong công tác Hội, phong trào phụ nữ, nhiều năm liền được lãnh đạo các cấp khen thưởng trong thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ.” – Trung tá Nguyễn Thị Quế tự hào báo cáo với Bác.

Đoàn đại biểu Phụ nữ CAND bày tỏ lòng thành kính, kính dâng lên Bác lòng biết ơn vô hạn, lòng tận trung với Đảng, hiếu với dân; phát huy truyền thống “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nguyện đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đem hết sức lực và trí tuệ của mình cùng lực lượng CAND thực hiện nghiêm túc di huấn 6 điều Bác dạy; hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin yêu và những lời dạy sâu sắc của Người. Phụ nữ CAND nguyện suốt đời: Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!

Trước đó, Đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại chùa Tứ Giáp và Nhà truyền thống Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Vinh dự đại diện cho Phụ nữ CAND, đại diện cho 31 gương Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2019 được bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại úy Lê Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk xin hứa: Tiếp tục học tập và nghiêm túc, gương mẫu thực hiện 6 điều Bác dạy CAND, bằng những việc làm cụ thể, sinh động nhất trong cuộc sống, công tác và chiến đấu; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo Vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”. Xây dựng phong trào ngày càng lớn mạnh, là “sợi dây” đoàn kết, gắn bó, tạo môi trường thuận lợi để Phụ nữ CAND học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, xây dựng người nữ chiến sỹ CAND trong thời đại mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Các đại biểu tham quan Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Sẽ đoàn kết, sát cánh bên nhau, tiếp bước con đường mà Người và các thế hệ cha, anh đã dày công vun đắp bằng cả máu xương và cuộc đời mình, dù con đường đó còn nhiều khó khăn, gian khổ và hy sinh. Nguyện đem hết sức lực, trí tuệ và tình yêu của mình cùng lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xứng đáng với lời khen tặng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho Phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”…

Trước đó, Đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại chùa Tứ Giáp và Nhà truyền thống Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND.


Xuân Trường
.
.