Góp phần hạ nhiệt “điểm nóng” vùng Bắc Trung Bộ

Thứ Bảy, 21/09/2019, 08:21
Nằm trên địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ là đơn vị được giao phụ trách công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) của 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.


Được thành lập từ ngày 25-7-2014, đến nay Trung đoàn đã tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ, góp phần hạ nhiệt “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Giới thiệu về trụ sở khang trang vừa mới hoàn thành, Đại tá Lê Anh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ cho biết, những năm qua, địa bàn các tỉnh Thanh Hoá đến Quảng Bình, tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, tuy nhiên, tình hình ANTT có nhiều diễn biến khá phức tạp.

Lợi dụng các vấn đề về tôn giáo, dân tộc, đặc biệt sự cố ô nhiễm môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị và linh mục cực đoan thường xuyên kích động, lôi kéo người dân (chủ yếu là giáo dân) tụ tập, tuần hành, biểu tình, gây rối…

“Xác định những khó khăn, thách thức phải đối mặt, với đặc thù là đơn vị tác chiến đặc biệt, chúng tôi có trách nhiệm giúp Tư lệnh CSCĐ quản lý, chỉ huy đơn vị thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo động chính trị, bạo loạn vũ trang”, anh Tuấn nói.

Và quả nhiên, ở nơi nào phức tạp về ANTT, xảy ra “điểm nóng” về an ninh nông thôn, các tụ điểm về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội thì ở đó đều có mặt CSCĐ, cùng với các lực lượng tham gia đấu tranh, giải quyết, và nhanh chóng ổn định tình hình.

Cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ giúp dân lợp lại mái nhà sau mưa bão.

Điển hình, là đơn vị đã đảm bảo ANTT vụ việc người dân thị xã Sầm Sơn (Thanh Hoá) kéo đến cổng Tỉnh ủy và UBND tỉnh biểu tình, phản đối chính quyền thu hồi bờ biển để bàn giao mặt bằng cho Tập đoàn FLC khai thác và sử dụng (2016); ngăn chặn hành vi của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động và các đối tượng cực đoan trong Công giáo đã lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển các tỉnh miền Trung để kích động, kêu gọi giáo dân tụ tập khiếu kiện, gây rối tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, kéo hàng nghìn người đến nhà máy Formosa gây áp lực, phản đối chủ trương giải quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương; không chấp thuận phương án đền bù, bồi thường, đòi đóng cửa nhà máy... (2016, 2017). Phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An giải tán đám đông gây mất ANTT do linh mục Nguyễn Đình Thục kích động, xúi giục liên quan việc bắt đối tượng Hoàng Đức Bình (2017)...

Bên cạnh đó, Trung đoàn có nhiệm vụ truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về ANTT, an toàn xã hội. 

Đầu xuân Kỷ Hợi 2019, đơn vị đã ghi dấu ấn khi tổ chức lực lượng, vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an tham gia đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, bắt quả tang 10 đối tượng nuôi, nhốt, mua bán trái phép 215 cá thể tê tê (tổng trọng lượng hơn 600kg) thuộc danh mục loài quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Trung đoàn còn tổ chức hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ (CBCS) ra quân làm tốt công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Như, phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT mùa du lịch biển; tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT đêm bắn hoa vào các dịp Tết Nguyên đán; tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT vào các dịp Lễ 30-4, 2-9 hàng năm. Gần đây nhất, tháng 2-2019, đơn vị đã tổ chức Lễ xuất quân và tăng cường quân số ra Hà Nội bảo vệ thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2...

Đặc thù các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ có khí hậu khắc nghiệt, mùa hè nắng nóng kỷ lục, gió Lào thổi bỏng rát, gây hạn hán, cháy rừng, mùa đông lạnh buốt, mưa ngập với cả chục cơn bão quét qua nên bà con nhân dân phải hứng chịu hậu quả nặng nề.

Do đó, cùng với những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ còn là một trong những đơn vị chủ công, đi đầu trong công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ lụt, hỏa hoạn, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại với hàng nghìn lượt CBCS tham gia, đến các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa để vừa làm công tác dân vận, vừa xây dựng các dạng phương án tác chiến, giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới: Giúp nhân dân nạo vét kênh mương, làm đường dân sinh, sửa sang nhà cửa, trường học; khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con, thăm hỏi tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo vượt khó...., góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Những buổi đầu mới được thành lập, điều kiện về cơ sở vật chất, doanh trại còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp cơ bản tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm còn hạn chế. Nhưng được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân trên địa bàn đóng quân, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đã nhanh chóng ổn định về tổ chức, biên chế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Qua 5 năm xây dựng và phát triển, hiện Trung đoàn gồm 4 Ban chuyên môn, 4 Tiểu đoàn (Tiểu đoàn 1 đóng quân tại Nghệ An, Tiểu đoàn 2 đóng quân tại Hà Tĩnh, Tiểu đoàn 3 đóng quân tại Quảng Bình, Tiểu đoàn 4 đóng quân tại Thanh Hóa) và 1 Đội Đặc nhiệm.

“Đảng ủy, Ban chỉ huy Trung đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, coi đây là nhân tố quan trọng trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cùng với đó, chúng tôi chú trọng công tác đảm bảo hậu cần - kỹ thuật, tài chính; thực hiện tốt nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản, giữ gìn bảo quản, khai thác sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ với phương châm “giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm” – Đại tá Lê Anh Tuấn chia sẻ. Nhờ đó, dù thời gian chưa dài nhưng đơn vị đã từng bước khẳng định được vị trí của mình trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

Quỳnh Vinh
.
.