Giữ vững ANTT từ cơ sở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Chủ Nhật, 14/02/2021, 20:54
Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi kiểm công tác ứng trực chiến đấu, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu ngày 14/2 (mùng 3 Tết) tại Công an quận Đống Đa và Công an phường Ô Chợ Dừa thuộc Công an TP Hà Nội.

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; các đồng chí thư ký lãnh đạo Bộ...

Đón đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác Bộ Công an có Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa; CBCS trong ca trực tại quận, phường Ô Chợ Dừa.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo quận và CBCS Công an quận Đống Đa, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT của đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán. 

Theo đó, Đống Đa là quận có đông dân cư, với nhiều dự án trọng điểm đang giải phóng mặt bằng, địa bàn có nhiều trường học, bệnh viện…ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ANTT. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, CBCS Công an quận đã luôn nỗ lực phấn đấu, trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, đặc biệt là dịp trước, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững ổn định, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, sự kiện diễn ra trên địa bàn.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác ứng trực, tặng quà động viên lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Đại tá Võ Hồng Phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội; cấp ủy, chính quyền quận Đống Đa đã luôn quan tâm, chỉ đạo, đặc biệt là những ngày đầu Xuân đã đến thăm, động viên CBCS Công an quận, kiểm tra công tác ứng trực, trực chiến đấu đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Từ nhiều ngày qua, tại 21 phường và Đồn Công an ga Hà Nội, CBCS vẫn nghiêm túc trực chiến; trong 2 tháng ra quân cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết, hầu hết các chỉ tiêu đều đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt mức cao đề ra…

Thay mặt cấp ủy chính quyền quận, đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa đã thông tin với Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đoàn công tác về tình hình địa bàn quận Đống Đa cũng như đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an quận trong công tác tham mưu về ANTT cũng như là lực lượng trực tiếp chiến đấu đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Đảng bộ Công an quận nhiều năm được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Công an quận nhiều năm liên tục được Bộ Công an, UBND tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc”; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và các cấp khen thưởng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác ứng trực, tặng quà động viên lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Tại Công an phường Ô Chợ Dừa, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đoàn công tác đã nghe Trung tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường báo cáo kết quả công tác đảm bảo ANTT dịp trước và 3 ngày Tết tại cơ sở.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Công an quận Đống Đa nói chung, Công an phường Ô Chợ Dừa nói riêng đã đạt được thời gian qua. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ, những kết quả nêu trên của Công an quận đã góp phần cùng toàn lực lượng Công an Thủ đô giữ vững an ninh chính trị và TTATXH trên  địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội...

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, lượng người trở về thành phố học tập, làm việc sẽ tăng, nhiều hoạt động du xuân của Nhân dân diễn ra trên địa bàn, ảnh hưởng tới công tác đảm bảo ANTT, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các lực lượng Công an TP Hà Nội nói chung, Công an quận Đống Đa nói riêng tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, thực hiện nghiêm điều lệnh nội vụ, ứng trực chiến đấu; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát; phối hợp đẩy mạnh công tác chung tay phòng chống COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trước mắt là đảm bảo cho Nhân dân vui Xuân đón Tết trong an toàn...

Trưởng thành từ Cảnh sát khu vực, đồng chí Thứ trưởng cũng chia sẻ với những khó khăn, nhọc nhằn của lực lượng Công an cơ sở, đặc biệt là trong những ngày Tết đã gác lại riêng tư để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có Công an phường Ô Chợ Dừa. Tặng quà động viên tập thể CBCS Công an quận Đống Đa, Công an phường Ô Chợ Dừa, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an Thủ đô trong mọi tình huống phải chủ động giữ vững ANTT ngay tại cơ sở.

Hiếu Quỳnh Bách - Khổng Hà
.
.