Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác ứng trực tại Văn phòng Bộ Công an

Chủ Nhật, 14/02/2021, 15:48
Ngày 14/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu), Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết, động viên các tướng lĩnh, sỹ quan, công nhân viên tại Văn phòng Bộ Công an.

Kiểm tra công tác ứng trực tại Văn phòng Bộ Công an, sau khi nghe Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo tình hình công tác ứng trực tại Văn phòng Bộ; một số tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT toàn lực lượng CAND từ 10/2 đến 7h ngày 14/2 (từ 29 đến mùng 3 Tết âm lịch Tân Sửu 2021), Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã biểu dương những kết quả, chiến công bước đầu của lực lượng CAND nói chung, Văn phòng Bộ Công an nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Theo đó, công tác ứng trực đảm bảo ANTT tại Văn phòng Bộ Công an được triển khai và thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác ứng trực, tặng quà động viên lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Văn phòng Bộ Công an.

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 thời gian qua có chiều hướng diễn biến phức tạp, công tác đảm bảo ANTT của lực lượng CAND phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực và thách thức; khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn về chất lượng, khẩn trương hơn về tiến độ và thời gian hoàn thành song Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng đã chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ quán triệt, cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về đảm bảo ANTT…

Văn phòng Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tham mưu và phục vụ, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an trong năm 2020 và ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Toàn lực lượng CAND đã đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

Tính riêng thời gian từ ngày 10/2 đến 14/2, tình hình an ninh chính trị ổn định;  tội phạm và phạm pháp hình sự giảm. Lực lượng Công an cả nước đã phát hiện 271 vụ phạm tội về trật tự xã hội, (TTXH) giảm 10 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ giết người so với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020. Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, giảm cả 3 tiêu chí cả về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Cụ thể, cả nước xảy ra 120 vụ TNGT (giảm 15 vụ), 78 người chết (giảm 22 người), 108 người bị thương (giảm 1 người so với cùng kỳ năm 2020).

Về kết quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an các địa phương đã điều tra, làm rõ 140 vụ, bắt 228 đối tượng phạm tội về  TTXH; bắt 34 đối tượng truy nã; triệt phá 69 vụ, bắt 83 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt 292 vụ, xử lý 1.764 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 3 tỷ đồng…

Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường phát hiện, xử lý, ngăn chặn các vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai Kế hoạch tăng cường tối đa lực lượng cho Công an xã và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuần tra, kiểm soát vì vậy tình trạng đốt pháo trái phép đã giảm nhiều so với năm 2020…

Ghi nhận và đánh giá những thành tích lực lượng CAND nói chung, Văn phòng Bộ Công an nói riêng đã đạt được, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh thêm, cho đến thời điểm này, CBCS ứng trực, trực chiến đấu rất nghiêm túc, đã đảm bảo ANTT, an toàn cho Nhân dân vui xuân đón Tết trong bình yên về ANTT. CBCS Công an cả nước gác lại riêng tư, vượt qua mọi khó khăn luôn bám trụ địa bàn, bám sát đối tượng, thực hiện suất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ lớn xuyên suốt từ năm 2020 cho đến những tháng đầu năm 2021; đặc biệt bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng, các sự kiện lớn của đất nước. Trong đó, phải nhắc tới kết quả triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Những kết quả này góp phần giữ vững an ninh chính trị và TTATXH trên cả nước, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Nhân dịp năm mới Tân Sửu, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an cùng CBCS, công nhân viên và toàn thể gia đình năm mới an khang thịnh vượng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Hiếu - Khổng Hà
.
.