Giữ vững ANTT, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông

Thứ Hai, 12/10/2020, 17:41
Sáng ngày 12/10, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ ra quân bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tham dự lễ ra quân có các đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh... Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ ra quân.

Đại tá Hồ Văn Mười phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Bốn ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được của lực lượng Công an Đắk Nông trong thời gian qua, đặc biệt với vai trò tham mưu, nòng cốt lực lượng Công an Công an tỉnh nhà đã đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Các lực lượng tham gia diễu hành thị uy lực lượng trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. 

Thay mặt toàn lực lượng Công an tỉnh, Đại tá Hồ Văn Mười tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời  phát lệnh bắt đầu từ 10h ngày 12/10/2020, toàn lực lượng Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm với sự quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Trong đó tập trung huy động lực lượng, phương tiện chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh trật tự; xác định cụ thể các tuyến, địa bàn, đối tượng để kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, cần tập trung đấu tranh, xử lý, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật không để hình thành các băng, nhóm tội phạm; kịp thời triệt phá đường dây, tụ điểm hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, phấn đấu làm giảm tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các cơ sở, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh...

Các lực lượng tham gia lễ ra quân.

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã tổ chức trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 tập thể (Công an thành phố Gia Nghĩa và Công an huyện Cư Jút) và 2 cá nhân (Đại tá Nguyễn Tường Vũ – Phó giám đốc Công an tỉnh và Thiếu tá Võ Trung Kiên – Phó trưởng Công an Thành phố Gia Nghĩa) vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp.

  

Minh Quỳnh – Bá Hiển
.
.