Gặp mặt truyền thống cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Thứ Ba, 24/04/2018, 13:42
Sáng 24-4, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức cuộc Gặp mặt truyền thống cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (KCCMCN) nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2018), kỷ niệm 70 năm Học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Dự cuộc Gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các Vụ, Cục chức năng Bộ Công an cùng hơn 300 hội viên trong Ban liên lạc.

Tại cuộc gặp, các đại biểu đã xúc động cùng nhau ôn lại những ngày tháng không thể nào quên của lớp cán bộ Công an chi viện miền Nam thời kỳ KCCMCN, những con người sẵn sành hiến dâng cả tuổi trẻ, quyết tâm giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng quà Ban liên lạc
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Lễ gặp mặt

 Thứ trưởng trao hoa mừng thọ các đồng chí cán bộ Công an chi viện tại cuộc gặp mặt

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chúc mừng những chiến công xuất sắc, chúc sức khỏe các cán bộ Công an chi viện từng lăn lộn ở các vùng chiến lược cùng với Quân đội và nhân dân chiến đấu diệt ác, phá kìm, tham gia xây dựng các Ban An ninh trên khắp các chiến trường vùng Trung Nam Bộ, Chiến trường Trị Thiên, Tây Nam Bộ, Khu 6, Liên khu 5, Đặc khu Sài gòn- Gia định năm xưa. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các cán bộ Công an chi viện đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng hoa chúc thọ cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn  trò chuyện thân mật cùng các đại biểu

Qua nghe phát biểu và những ý kiến chia sẻ hết sức xúc động của các đồng chí, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn sự hy sinh cao cả và những chiến công của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Những cống hiến hy sinh to lớn đó đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND, củng cố niềm tin yêu, sự gắn bó của nhân dân đối với lực lượng Công an; là động lực tinh thần to lớn để các thế hệ CBCS CAND vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.”- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định.

Thiếu tướng, Anh hùng LLLVTND Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Lực lượng CAND, đặc biệt là thế hệ trẻ Công an  hôm nay cần tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của các bậc cha anh, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu thi đua học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh; giữ vững uy tín, danh dự, truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tại cuộc Gặp mặt, thay mặt Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao hoa, tặng quà chúc mừng Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; trao hoa và quà mừng thọ cho các hội viên trong Ban liên lạc.

Tâm Phạm
.
.