Gần 1.000 học viên Học viện CSND "3 cùng" ở Quảng Nam

Thứ Năm, 20/07/2017, 08:01
Tối ngày 19-9, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ ra quân thực hành chính trị xã hội cho các học viên Khóa D42, D29 Lào và khóa 3 hệ Tư pháp hình sự.


Năm nay, 956 học viên khóa D42, D29 Lào và khóa 3 hệ Tư pháp hình sự của Học viện CSND sẽ tham gia thực hành chính trị xã hội từ ngày 19-7 đến ngày 11-8 tại 4 xã khó khăn của huyện Quế Sơn là Quế Cường, Quế Phú, Quế Xuân 1, Hương An và phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

18h30’, ngày 19-7, Học viện CSND tổ chức lễ xuất quân thực hành chính trị xã hội lần thứ 10
Cán bộ, học viên dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cố Bộ trưởng BCA trước khi lên đường thực hành chính trị - xã hội.

Đây là chương trình thường niên áp dụng cho hệ đào tạo chính qui của Học viện, có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời rèn luyện, củng cố bản lĩnh chính trị, tích lũy thêm cho sinh viên cảnh sát kỹ năng giao tiếp và kinh nghiệm vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm phát biểu tại lễ ra quân

Cũng nhân dịp này, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), sáng ngày 20-7, đoàn công tác của Học viện CSND và 956 Học viên do Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND làm trưởng đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đại diện học viên xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Học viên hào hứng ra quân thực hành chính trị - xã hội.


Rạng sáng ngày 20-7, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND làm trưởng đoàn đã đến thắp hương, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cán bộ, học viên Học viện CSND thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong thời gian thực hành chính trị xã hội tại Quảng Nam, Học viện CSND sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: viếng nghĩa trang liệt sỹ; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa; thực hiện “3 cùng” với bà con nhân dân; phối hợp với công an địa phương đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương, nhất là trong những ngày diễn ra kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục – thể thao;…

Thu Hà
.
.