Dùng tình cảm chân thành để giúp trại viên quyết tâm cải tạo tốt

Thứ Năm, 31/01/2019, 19:49
Chiều 31-1, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của CBCS; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an và công tác chuẩn bị đón Tết tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Đại tá Chu Xuân Thọ, Giám thị Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội báo cáo kết quả công tác năm 2018 của Trại, đặc biệt nhấn mạnh công tác triển khai ứng trực và chuẩn bị cho CBCS cũng như trại viên đón Tết cổ truyền dân tộc.

Trung tướng Đoàn Duy Khương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chúc Tết CBCS, trại viên đang thụ án, bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ, quản lý, giáo dục phạm nhân ở trại giam là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là tiền đề, điều kiện thuận lợi để giáo dục phạm nhân thành người có ích trong xã hội. Đảng, Nhà nước và ngành Công an luôn đặc biệt coi trọng.

Trung tướng Đoàn Duy Khương đồng thời bày tỏ, như đã trở thành truyền thống, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, mọi thành viên trong gia đình đều sum họp, đón mừng xuân mới. Nhưng, hầu hết CBCS của Trại tạm giam số 1 vì lý do công tác nên phải vắng mặt tại gia đình để tham gia ứng trực, làm nhiệm vụ tại đơn vị. 

Do đó Trung tướng Đoàn Duy Khương đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để mỗi CBCS yên tâm công tác, phấn khởi vui xuân, đón Tết tại đơn vị được ấm áp, sum vầy như tại gia đình mình.

Trung tướng, Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương trao quà tặng CBCS Trại tạm giam số 1 Hà Nội.
Trung tướng Đoàn Duy Khương trao quà tặng các phạm nhân đang thụ án tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội.

Bày tỏ sự quan tâm đến các trại viên, Trung tướng Đoàn Duy Khương đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Trại tạm giam số 1 chỉ đạo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước đối với các trại viên trong dịp Tết, có kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức cho phạm nhân vui chơi, giải trí, chú trọng thay đổi thực đơn hàng ngày, tạo không khí phấn khởi để các trại viên yên tâm phấn đấu, học tập, cải tạo tốt, sớm được trở về với gia đình, tái hòa nhập với cộng đồng.

Trung tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh: Trách nhiệm trả lại cho xã hội, gia đình những công dân lương thiện là rất nặng nề, đòi hỏi tập thể CBCS Trại tạm giam số 1 phải không ngừng nỗ lực; đoàn kết, nâng cao trình độ chuyên môn và dành nhiều thời gian, tâm huyết hơn nữa với nghề. Mỗi cán bộ quản giáo phải chủ động tìm hiểu, nắm chắc lý lịch, hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phạm tội để có biện pháp giáo dục, cải tạo phạm nhân; lấy phân tích, thuyết phục là chính, dùng tình cảm để từng bước cảm hóa giúp các trại viên quyết tâm cải tạo tốt.

Tâm Minh
.
.