Đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới

Thứ Tư, 20/05/2020, 18:57
Chiều 20/5, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Yamada Takio, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhân dịp ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.


Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong những năm qua, quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình, phồn vinh ở châu Á” tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Hiện nay, hai nước đang cùng nhau nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ đối tác này không ngừng phát triển, phù hợp với lợi ích cơ bản, lâu dài và thịnh vượng của nhân dân hai nước, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Yamada Takio tại buổi tiếp.

Bên cạnh đó, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, đi vào chiều sâu. Hai bên đã triển khai thành công nhiều nội dung trong việc trao đổi kinh nghiệm công tác, hợp tác trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ; phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm khủng bố trong khu vực và ở mỗi nước; bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ quan, doanh nghiệp và công dân nước này ở nước kia.

Hàng năm, thông qua Đối thoại An ninh Việt – Nhật cấp Thứ trưởng, hai bên tập trung trao đổi các vấn đề về phòng, chống tội phạm, các vấn đề được quan tâm đối với an ninh trật tự của hai nước trong thời gian gần đây, lấy đó làm cơ sở để hai bên thống nhất cách thức xử lý, xúc tiến các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm liên quan đến hai nước ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. 

Hai bên đã tích cực đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ thông tin, đặc biệt là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong năm 2020 khi Việt Nam là Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN.

Thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm gửi tặng Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản 10.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển thực chất và hiệu quả, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, qua đó góp phần củng cố lòng tin chiến lược giữa hai bên; nâng cao chất lượng thông tin trao đổi, phối hợp ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm, hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực phòng, chống các loại tội phạm an ninh truyền thống và phi truyền thống như an ninh môi trường, nguồn nước, an ninh hàng hải, an ninh mạng, chống khủng bố quốc tế…

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên quy mô toàn cầu, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Chính phủ Việt Nam nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng luôn sẵn sàng hỗ trợ tích cực trong việc chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Nhật Bản trong công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân Nhật Bản đang hoạt động, sinh sống tại Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp, chuyên gia Nhật Bản trở lại Việt Nam làm việc. Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, trên cơ sở mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng, với tình cảm thân thiết, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, đáp ứng yêu cầu của Nhật Bản về hàng hóa, vật tư y tế… nhằm hỗ trợ Nhật Bản chống dịch.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Yamada Takio.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Yamada Takio chia sẻ sự vinh dự khi nhận nhiệm vụ công tác là Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam vào thời điểm quan trọng hiện nay, điều này càng làm ông cảm thấy trách nhiệm, trọng trách của mình để góp phần tăng cường mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước.

Cũng tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm gửi tặng Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản 10.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn. Bộ trưởng Tô Lâm hi vọng món quà này sẽ góp phần giúp lực lượng Cảnh sát quốc gia Nhật Bản bảo vệ an toàn bản thân, phòng, chống dịch bệnh, đủ năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn dịch COVID-19 hoành hành tại Nhật Bản.

Khổng Hà
.
.