Đưa nội dung tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy vào trại hè

Thứ Ba, 21/03/2017, 08:40
Để bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, giúp cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội biết cách sử dụng thành thạo các dụng cụ phương tiện chữa cháy hiện có tại cơ sở, xử lý các tình huống cháy, nổ và sự cố cứu nạn cứu hộ, ngày 19-3, UBND quận Đống Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đối với khối Giáo dục quận Đống Đa.


Tại Hội trường lớn Trường Đại học Thủy lợi hôm nay không còn chỗ trống. Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát PC&CC số 2 hăng say chia sẻ với cán bộ, giáo viên các nguyên nhân có thể dẫn đến cháy, nổ trong trường học như do cháy lan từ nơi khác đến, do vi phạm quy định về PCCC, hoặc do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt…

Để đảm bảo an toàn PCCC tại các trường học, Đại tá Nguyễn Trường Sơn đề nghị các cán bộ, giáo viên thực hiện đầy đủ thẩm duyệt thiết kế PCCC, kiểm tra trong quá trình thi công các hạng mục PCCC, nghiệm thu, đến quá trình sử dụng. Phải thật sự coi trọng công tác PCCC, tuôn thủ đúng thiết kế như lưu lượng xe để trong trường, lưu lượng học sinh, phương thức bố trí học sinh các lớp…

Các cán bộ, giáo viên thực hành sử dụng bình chữa cháy dập lửa.

Là một trong hơn 3.000 người có mặt tại đây, chị Phạm Thị Hương, giáo viên Trường Trung học cơ sở Ba Đình hào hứng cho biết, ngay khi nghe có lớp tập huấn này, chị đã sắp xếp thời gian để tới dự. Theo chị Hương, trường chị rất coi trọng việc đảm bảo an toàn cháy, nổ, chính vì vậy đến với lớp tập huấn, học các kỹ năng cũng như tìm hiểu, nắm rõ nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn, về sẽ phổ biến rộng rãi để các đồng nghiệp nắm được. Lớp tập huấn rất bổ ích, giúp mọi người thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ không chỉ ở trường, mà còn tại chính ngôi nhà mình đang ở…

Thượng úy Đỗ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phòng cháy, chủ nhiệm trại hè lính cứu hỏa chia sẻ tại buổi tập huấn với các cán bộ, giáo viên về lớp trại hè do Cục Cảnh sát PCCC phối hợp với Đại học PCCC tổ chức cho học sinh từ 10 đến dưới 18 tuổi.Trại hè được tổ chức từ năm 2011, nhằm hướng dẫn trẻ em cách đối phó với lửa, cháy nổ, với phương châm tự cứu mình trước khi được sự trợ giúp từ người khác.

Tại trại hè, với 5 hoặc 6 ngày ở đây các em sẽ được học sử dụng thành thạo trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ như bình cứu hỏa, dùng chăn chiên dập lửa và xử lý một số tình huống cháy nổ trong bếp như rò khí gas, tập thói quen dập cầu dao mỗi khi ra khỏi phòng… Đây cũng là cơ hội để các em được trưởng thành, dũng cảm hơn, biết yêu thương, chia sẻ và có những kỉ niệm đẹp bên đồng đội của mình. 

Thảo Vy
.
.