Tổng cục Chính trị CAND tổ chức nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa tại Tuyên Quang

Thứ Ba, 14/06/2016, 13:18
Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị CAND (18/6/1981 - 18/6/2016), sáng nay (14-6), Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị CAND đã về nguồn, tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.


Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục tham dự chương trình.

Đoàn công tác tại UBND xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là thế hệ trẻ Tổng cục Chính trị CAND về chặng đường lịch sử vẻ vang 71 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam, 35 năm xây dựng và phát triển của Tổng cục Chính trị CAND, lịch sử Khu di tích Nha Công an Trung ương. 

Bên cạnh đó động viên, khơi dậy lòng tự hào của mỗi cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Chính trị CAND phát huy truyền thống, giữ vững niềm tin, tiếp tục cống hiến sức mình cho sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự của Tổ quốc, xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười trao 6 máy lọc nước tặng Trường Mầm non Minh Thanh.

Đúng 9h sáng, Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị CAND có mặt tại huyện Sơn Dương, chia thành 10 đoàn (mỗi đoàn 30-40 người), đồng loạt triển khai các hoạt động tại 11 xã.

Tại xã Minh Thanh, Tổng cục Chính trị CAND và Học viện ANND đã trao tặng Trường Mầm non Minh Thanh 1 hệ thống lọc nước (trị giá khoảng 100 triệu đồng); tặng 26 suất quà (trị giá 13 triệu đồng) cho gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học tốt của xã.

Thiếu tướng Tạ Đức Dũng, Cục trưởng Cục Tham mưu tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Là xã miền núi thuộc huyện Sơn Dương, cách trung tâm huyện hơn 10km, gồm 1441 hộ và 5.797 khẩu, Minh Thanh hiện có 692 hộ nghèo, 194 hộ cận nghèo, là một trong 8 xã đặc biệt khó khăn của huyện.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười bày tỏ sự tri ân, biết ơn sâu sắc đối với nhân dân các dân tộc xã Minh Thanh - nơi cách đây hơn 70 năm đã cưu mang, giúp đỡ lực lượng CAND và các đơn vị tiền thân của Tổng cục Chính trị CAND, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đại diện Đoàn Thanh niên Học viện ANND tặng quà cho các gia đình chính sách

“Chúng tôi gửi đến cán bộ, nhân dân xã Minh Thanh những phần quà không lớn về giá trị vật chất nhưng rất ý nghĩa, những công trình thanh niên, thiết chế văn hoá do tuổi trẻ Tổng cục Chính trị CAND chung tay xây dựng, với hy vọng giúp bà con có điều kiện phấn đấu, sinh hoạt tốt hơn, cùng góp sức xây dựng nông thôn mới”, đồng chí Phó Tổng cục trưởng chia sẻ, đồng thời khẳng định đây là chuỗi hoạt động thiết thực kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị CAND.

Đoàn công tác thăm Trường Mầm non Minh Thanh

Đón nhận những phần quà từ Tổng cục Chính trị CAND và Học viện ANND, cụ Ma Thị Nghi (92 tuổi) ở thôn Cả, chị dâu liệt sỹ; bà Lương Thị Phương (74 tuổi) ở thôn Mới, vợ liệt sỹ; ông Nguyễn Văn Nhùng, thương binh 2/4… cùng nhiều gia đình ở xã Minh Thanh không giấu được niềm vui, niềm xúc động. Bác Nguyễn Ngọc Vỹ, thương binh nặng (¼), người đã đổ máu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được đoàn công tác trực tiếp đến nhà thăm hỏi, tặng quà tâm sự: 

“Tôi chỉ đóng góp một phần rất nhỏ bé thôi mà nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng Công an nói chung và Tổng cục Chính trị CAND nói riêng nên hạnh phúc lắm, cảm ơn các cán bộ chiến sỹ Công an luôn nhớ tới chúng tôi…”

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cùng đoàn công tác trao tặng hệ thống lọc nước cho nhà trường

Đoàn công tác cũng trao tặng 6 máy lọc nước cho Trường Mầm non Minh Thanh; xây tặng sân bóng chuyền hơi ở thôn Lê, xây tặng sân thể thao thôn Minh Thới… 

Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Thanh Lý Thị Liễu trân trọng cảm ơn tình cảm của Tổng cục Chính trị CAND đã trao tặng máy lọc nước cho nhà trường, những món quà thiết thực giúp cô và trò nhà trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày. 

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười hy vọng hệ thống máy lọc nước đặt tại trường và các điểm trường sẽ có ý nghĩa thiết thực giúp đảm bảo vệ sinh ăn uống cho các cháu, đồng thời hỗ trợ cho nhà trường nuôi dạy các cháu tốt hơn, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

Đoàn công tác tặng quà thương binh nặng Nguyễn Ngọc Vỹ.
Đoàn công tác bên sân bóng chuyền do tuổi trẻ Tổng cục Chính trị CAND xây tặng bà con thôn Lê.
Cũng trong sáng 14-6, các đơn vị: Học viện CSND, Học viện Chính trị CAND, Đại học PCCC, Cao đẳng ANND I, Cao đẳng CSND I, Trung cấp Cảnh sát vũ trang, Trung cấp CSND VI, Trường Văn hoá I – Bộ Công an, Đại học Hậu cần – Kỹ thuật CAND đồng loạt tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa tại địa bàn các xã: Xuân Yên, Bình Yên, Tuân Lộ, Tân Trào, Sơn Nam, Phúc Ứng, Tú Thịnh, Lương Thiện và Thị trấn Sơn Dương.


Quỳnh Vinh
.
.