Đồng hành cùng CBCS tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Tư, 18/03/2020, 10:56

Sáng nay, 18/3, Đoàn Thanh niên Văn phòng Bộ Công an tổ chức Lễ phát động phong trào “Đồng hành cùng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19”.



Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Công an cho biết, hiện nay, trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch. CBCS CAND cũng đang tập trung toàn lực cho công tác phòng, chống dịch, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên phát động tại buổi lễ.

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc và tinh thần đồng chí, đồng đội của lực lượng CAND, thời gian qua, Công an nhiều đơn vị, địa phương và cá nhân CBCS đã tự nguyện vận động, ủng hộ nguồn kinh phí và quà tặng để hỗ trợ cho các CBCS nơi tuyến đầu.

Thiếu tá Bạch Quốc Tuyên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an trao tượng trưng 10 triệu đồng ủng hộ CBCS nơi tuyến đầu.

Phát động tại buổi lễ này, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị các đoàn viên thanh niên, CBCS các đơn vị trực thuộc Văn phòng bằng tình cảm, trách nhiệm của mình tham gia ủng hộ, chung tay, tiếp sức cho lực lượng ở tuyến đầu; qua đó lan toả sức mạnh của tình đồng chí, đồng đội, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao cho.

CBCS và đoàn viên thanh niên tham gia ủng hộ tại Lễ phát động.
Nhân dịp này, thông qua Văn phòng Bộ Công an, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã ủng hộ 10 triệu đồng tiền mặt và 1.000 khẩu trang tới CBCS Công an nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. 

Qua một thời gian ngắn phát động, cuối giờ sáng cùng ngày, Đoàn Thanh niên Văn phòng Bộ Công an đã thu về số tiền quyên góp tổng cộng 50 triệu đồng và sẽ sớm tổ chức chuyển đến những đơn vị, địa phương, CBCS đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.

Các đại biểu dự lễ phát động.
Quỳnh Vinh
.
.