Đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác chính sách trong CAND

Thứ Sáu, 30/12/2016, 16:52
Chiều nay, 30-12, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị CAND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Cục trưởng Cục Chính sách đã thông báo tại hội nghị tóm tắt những kết quả của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 và Hội nghị công tác xây dựng lực lượng năm 2017.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng, công tác chính sách, phong trào thi đua năm 2016 và chương trình công tác trọng tâm năm 2017, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Chính sách cho biết: Năm 2016, Cục Chính sách đã tập trung nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật CAND, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung và Luật Việc làm.

Tham mưu cho Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành hàng chục thông tư, nghị định, văn bản theo kế hoạch; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện chính sách tiền lương và các chế độ chính sách đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ và công nhân, học viên trong lực lượng CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ trao tặng cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng"

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị được Đảng uỷ, lãnh đạo Cục quan tâm thường xuyên và đạt được những kết quả quan trọng, đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất…

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ biểu dương, chúc mừng thành tích mà cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Cục Chính sách đạt được.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ trao tặng đơn vị đạt danh hiệu "Quyết thắng"

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ đề nghị Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Chính sách quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó đi sâu đổi mới các mặt công tác để công việc ngày càng nhanh hơn, trôi chảy hơn, sâu sát hơn. Quan tâm đời sống CBCS, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng đi liền với giải quyết công tác tư tưởng. Chấn chỉnh toàn diện và chặt chẽ các mặt công tác để đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả cao.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ trao tặng các cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở"

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nhấn mạnh việc thực hiện khẩu hiệu hành động của lực lượng CAND năm 2017 là “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Cấp uỷ, lãnh đạo Cục Chính sách cần đoàn kết nhất trí, thẳng thắn góp ý, tăng cường phê bình và tự phê bình; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài lực lượng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ đã trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND” cho Thiếu tướng Phạm Xuân Bình và Trung tá Đoàn Hiệp, Trưởng phòng Chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp; trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho tập thể Phòng Bảo hiểm y tế và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 10 cá nhân thuộc Cục Chính sách.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016, tập thể Cục Chính sách được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 1 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an, 1 đơn vị được công nhận danh hiệu “Quyết thắng”; 2 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”; 10 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”…


Quỳnh Vinh
.
.