Tuyên truyền chống bạo lực học đường bằng phiên tòa giả định

Thứ Hai, 06/03/2017, 13:03
Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh Phú Yên vừa tổ chức “Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường” bằng phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đối tượng là học sinh. 


Ngày 6-3, tại Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu (xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, Phú Yên), Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh Phú Yên, Huyện đoàn Tuy An và Trung tâm công tác xã hội tỉnh phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thu hút hơn 1.200 học sinh của trường tham gia.

Tại đây, các đơn vị đã tổ chức Phiên tòa giả định với chủ đề “Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường”. Phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đối tượng là học sinh. 

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu.

Qua việc tham dự phiên tòa giả định, các em học sinh đã tự nâng cao nhận thức của mình về pháp luật nói chung, pháp luật hình sự nói riêng. Đồng thời, đây cũng là dịp để đoàn viên các đơn vị củng cố, nâng cao kiến thức pháp luật, vận dụng linh hoạt và có hiệu quả kỹ năng tuyên truyền pháp luật.

Ngoài ra, các đơn vị còn kết hợp tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em và tặng 75 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng (bao gồm vở, áo phao, 100.000 tiền mặt) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu.

Đây là hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên năm 2017 và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Công sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2017).

Đỗ Như Đương
.
.