Điều phối chuẩn bị tổ chức Hội nghị ASEANAPOL 39 tại Hà Nội

Thứ Ba, 30/07/2019, 16:43
Sáng 30-7, cuộc họp điều phối chuẩn bị tổ chức Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39 chính thức khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của khoảng 20 đại biểu đến từ Ban Thư ký ASEANAPOL, Brunei Darrusalam, Campuchia và nước chủ nhà Việt Nam.


Đại tá Lê Đức Tuyến, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì Cuộc họp.

Đại tá Lê Đức Tuyến, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT phát biểu khai mạc.

Năm 2019, Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch thường niên luân phiên của Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL) và chủ trì đăng cai các hoạt động của Hiệp hội. Việc tổ chức Cuộc họp điều phối chuẩn bị tổ chức Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39 nhằm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm thành viên ASEANAPOL của Việt Nam, hiện thực hóa tinh thần và nội dung hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa các nước thành viên ASEANAPOL và các đối tác đối thoại.

Các đại biểu tham dự cuộc họp điều phối chuẩn bị tổ chức Hội nghị ASEANAPOL 39.

Tại Cuộc họp, đại diện Ban Tổ chức Hội nghị ASEANAPOL 39 của Việt Nam cập nhật thông tin về công tác chuẩn bị Hội nghị, Ban Thư ký ASEANAPOL tóm tắt các nội dung quan trọng cần lưu ý trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị, Cảnh sát Hoàng gia Brunei chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế tổ chức Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 38 vào năm 2018. Các bên cùng nhau thảo luận về kinh nghiệm tổ chức các kỳ Hội nghị ASEANAPOL và thống nhất những nội dung liên quan đến lễ tân, chương trình tổng thể, chương trình nghị sự của Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39 tại Việt Nam. Bên cạnh phiên họp chính thức, các đại biểu cùng nhau tham gia chuyến khảo sát địa điểm tổ chức Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39 tại Hà Nội.


Dưới sự chủ trì của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cuộc họp điều phối đã diễn ra thành công, hiệu quả, đạt được sự thống nhất cao về các nội dung quan trọng phục vụ việc tổ chức Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39 đảm bảo Hội nghị diễn ra chu đáo, trọng thị, đáp ứng các yêu cầu về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, qua đó khẳng định vai trò, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Cảnh sát khu vực và thế giới.

Nhật Quang
.
.